TP.HCM: Theo chân Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Q.3 trấn áp tội phạm đường phố

Trác Rin
Trác Rin
21/03/2022 11:00 GMT+7

Liên tục nhiều đêm trong tháng 3.2022, PV Thanh Niên theo chân tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 (TP.HCM) tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các loại tội phạm đường phố như cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy… vẫn xuất hiện trên địa bàn Q.3 (TP.HCM). Mỗi ngày, những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm vẫn đang miệt mài tuần tra ngăn chặn, đấu tranh với loại tội phạm nhức nhối này.

Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 kiểm tra hành chính 2 thanh thiếu niên nghiện hút bồ đà và... đi xe "độ"

Trác rin

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và trấn áp tội phạm đường phố, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) đã phát hiện ra nhiều manh mối khi kiểm tra những người nghi vấn, góp phần mở rộng, khám phá thành công nhiều vụ án.

Đi xe "độ" và nghiện hút bồ đà

Đêm 13.3, PV Thanh Niên theo chân tổ CSHSĐN Công an Q.3, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát. Từ đường Cách Mạng Tháng 8, tổ công tác di chuyển hướng về Q.1. Vừa qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ, Th., một CSHSĐN, phát hiện 2 nam thanh niên phóng Exciter di chuyển hướng ngược lại. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Th. lập tức quay đầu xe bám theo 2 người nghi vấn.

Hai người nghi vấn di chuyển qua vòng xoay Ngã sáu Dân chủ rồi rẽ qua đường Lý Chính Thắng, ra Kỳ Đồng. Đến giao lộ Kỳ Đồng - Bà Huyện Thanh Quan (P.9), tổ công tác áp sát, đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, một trong 2 người nghi vấn cho biết mình mới ra tù vài tháng nay, sau khi đã thụ lý bản án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Người còn lại cũng mới… ra tù 1 tháng. Cả 2 không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Ngay sau đó, tổ công tác đưa 2 người này về trụ sở Công an P.9 (Q.3) để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Những nghi can được đưa về trụ sở công an phường, sau đó tổ cảnh sát hình sự sẽ lưu lại thông tin, hình ảnh

Trác rin

Trước đó, khi tuần tra trên đường Cao Thắng, tổ CSHSĐN Công an Q.3 phát hiện P.T.B (36 tuổi, ngụ Q.10), chạy xe máy Vario BS 60B2 - 733xx với nhiều biểu hiện nghi vấn nên lập tức theo dõi. Sau khi áp sát, tổ công tác đưa B. về trụ sở Công an P.2 (Q.3) để làm rõ.

Kiểm tra cốp xe máy của B., tổ công tác phát hiện nhiều hung khí như: rìu, dao… B. có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản. Mới nhất là năm 2018, B. bị Công an Q.8 bắt giữ sau khi gây án, sau đó thụ án tới năm 2021.

“Hầu hết những đối tượng nghi vấn lọt vào tầm mắt của chúng tôi đều là các đối tượng cộm cán. Phải kiểm tra khi họ có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, phát hiện tang vật thì lập hồ sơ xử lý, nếu không thì răn đe ngay từ đầu”, CSHSĐN Th. nói thêm.

Hung khí, ma túy thu giữ được khi CSHSĐN Q.3 tuần tra, kiểm soát trên đường phố

trác rin

Sau khi bàn giao B. cho công an phường, tổ công tác tiếp tục rong ruổi trên khắp các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu…

Khoảng 23 giờ cùng ngày (13.3), khi di chuyển trên đường Cao Thắng hướng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ công tác phát hiện 2 người đi xe máy "độ", chạy tốc độ cao hướng ngược lại, nên quay đầu xe truy đuổi. Các CSHSĐN tăng tốc, tới đường Nguyễn Đình Chiểu thì rẽ trái khoảng 200 mét đã bắt kịp 2 người này. Kiểm tra nhanh, 2 đối tượng nghi vấn khai chỉ mới 17 tuổi và… nghiện hút bồ đà, xe thì không có giấy tờ. Ngay sau đó, tổ công tác đưa về trụ sở Công an P.3 (Q.3) tiếp tục đấu tranh.

Tổ cảnh sát hình sự kiểm tra đôi nam, nữ nghi vấn trên đường Cách Mạng Tháng 8. Có lúc, một cán bộ phải nổ súng chỉ thiên, nhưng nghi phạm vẫn ngoan cố bỏ chạy

trác rin

Tại trụ sở Công an P.3, tổ công tác phát hiện chiếc xe “độ” đã bị cà mất số khung. “Tụi em còn trẻ, nhớ tu chí mà làm ăn. Sa vào nghiện ngập rồi cướp giật, lập băng nhóm làm bậy là không có tương lai gì đâu”, một cán bộ công an răn đe với nam thiếu niên cầm lái, tên Ng. (17 tuổi, ngụ đường Bùi Viện, Q.1).

D., tổ trưởng tổ công tác CSHSĐN, nhìn nhận: "Có nhiều trường hợp phạm tội mà đối tượng chỉ mới từ 14 - 17 tuổi. Những đối tượng cộm cán thì hoạt động ẩn mình, còn nhóm đối tượng nhí kiểu này lại rất manh động và hiện đang có xu hướng gia tăng”.

Nhiều "tay chơi" sa lưới

Theo chân các chiến sĩ CSHSĐN, thoạt đầu chúng tôi cũng "tưởng nhàn" vì công tác chỉ là liên tục kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, chúng tôi càng rõ những hoạt động thường nhật ấy vừa góp phần ngăn ngừa tội phạm, vừa khai thác các manh mối để lực lượng công an tiếp tục truy xét, khám phá thêm nhiều vụ án.

Một nghi phạm trong băng cướp giật tài sản vừa bị Công an Q.3 bắt giữ

C.t.v

Đơn cử, ngày 9.3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, CSHSĐN tên D. và Ph. (thuộc Công an Q.3) bất ngờ phát hiện Nguyễn Trọng Duy (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, một thành viên trong băng nhóm cướp giật tài sản đang bị Công an Q.3 truy tìm). Từ đó, Công an Q.3 mở rộng điều tra, bắt giữ T.V.H (15 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) trong băng cướp nói trên.

Hoặc trong tối 8.3, Đ.T.K và B.V.L (cùng 17 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cướp giật chiếc điện thoại của chị H.M.P (21 tuổi, ngụ Q.3) tại địa chỉ 6D Trần Quang Diệu (P.13, Q.3). Do cả 2 nghi phạm này đã bị tổ CSHSĐN Công an Q.10 theo dõi trước đó, nên sau khi gây án đã bị tổ trinh sát bắt giữ. Sau đó, Công an Q.10 bàn giao K. và L. cho Công an Q.3 tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các thành viên còn lại trong băng nhóm cướp giật. Chiếc điện thoại tang vật trị giá gần 20 triệu đồng đã được công an thu hồi, trao trả lại cho chị P.

Cận cảnh cảnh sát hình sự truy đuổi bắt 2 tên cướp liều lĩnh trên đường phố

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ CSHSĐN Công an Q.3 phát hiện Trương Minh Hiền (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) chạy xe máy SH BS 59F2-221xx trên địa bàn nên lập tức bám theo. Đây là xe máy của chị P.T.T.N (37 tuổi, ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, Q.3) đã trình báo với công an bị mất cắp. Đeo bám theo đối tượng qua nhiều tuyến đường, khi đến một chung cư trên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp), tổ công tác áp sát, khống chế được Hiền. Kiểm tra hành chính Hiền, tổ công tác phát hiện một gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi chất ma túy.

Sau đó, Công an Q.3 thu hồi xe SH để trao trả lại cho chị N., đồng thời bàn giao Hiền cho Công an P.10 (Q.Gò Vấp) điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an Q.3 đang tiếp tục truy xét đồng bọn của Trương Minh Hiền, để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.