TP.HCM tưng bừng khuyến mãi trong tháng 7

Mai Phương
Mai Phương
11/07/2020 06:19 GMT+7

Hàng ngàn cửa hàng giảm giá 50 - 70% hoặc lên đến 100%, tặng quà, mua 1 tặng 1... đang diễn ra khắp TP.HCM.

Thời trang, mỹ phẩm… giảm giá tới 100%

Trưa hôm qua (10.7), tại Trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM), nhiều sinh viên - học sinh, người làm văn phòng nhộn nhịp đi mua sắm tại các gian hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm...
Hàng loạt băng rôn giảm giá, khuyến mãi từ 50 - 70%, thậm chí lên đến 100% nối đuôi nhau ở các cửa hàng. Ngọc Cẩm (sinh viên tại TP.HCM) ngắm nghía những đôi giày sneaker tại cửa hàng Puma. Sau một hồi đắn đo, Cẩm cũng xuống tiền mua đôi giày giá 1,399 triệu đồng - giảm 50% so với giá gốc.
“Đôi giày này em rất thích và đã ngắm nghía từ mấy tháng trước, nhưng nay mới được giảm mạnh. Mua ngay kẻo hết lại tiếc”, Cẩm khoe. Trong một gian hàng khác, chị Hà An cũng mới tậu đôi giày cao gót bằng da thật hàng hiệu nước ngoài với giá giảm 50% so với giá gốc hơn 4 triệu đồng.
Lễ hội mua sắm Đỏ Vincom 2020 kéo dài trong suốt 9 ngày (từ 4 - 12.7) với sự đồng hành của hàng trăm thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây cũng là chương trình siêu ưu đãi lần đầu tiên trên thị trường với mức ưu đãi tối đa lên tới 100% trong tháng 7. Thậm chí những thương hiệu trang sức uy tín như Thế giới Kim cương, PNJ, Hoàng Gia Pearl cũng sẽ áp dụng mức ưu đãi 5 - 30% và đưa ra mức giá đặc biệt cho nhiều sản phẩm khác. Không chỉ ngành hàng thời trang, những chuỗi nhà hàng tại đây cũng đưa ra hàng loạt chương trình đặc biệt như: The Pizza Company đồng giá 89.000 đồng cho pizza size M, tặng voucher giảm 100.000 đồng trên hóa đơn 300.000 đồng; Highlands Coffee tặng voucher mua 1 tặng 1 hoặc giảm ngay 30.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng hay Combo 139.000 đồng tại Lotteria và Jollibee…
Vincom là một trong những trung tâm thương mại lớn đã nhanh chóng hưởng ứng Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2020 trên toàn quốc do Bộ Công thương phát động. Riêng tại TP.HCM, Sở Công thương đã công bố chương trình khuyến mãi từ đầu tháng 6 và cũng kéo dài đến hết tháng 7. Đặc biệt, điểm khác biệt với những lần khuyến mãi trước đây là các doanh nghiệp (DN) tha hồ giảm giá, có thể lên đến 100% mà không sợ bị “tuýt còi” hay bị giới hạn chỉ ở mức 50% như các đợt trước.

Thịt gà, cá biển, trái cây cũng “sale off”

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm cũng đang hưởng ứng chương trình khuyến mãi trong tháng 7 bằng cách giảm giá trái cây, rau củ quả, thịt gà.... Chẳng hạn hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước cam kết giảm giá mạnh và tặng kèm 1 triệu sản phẩm gia dụng, hóa phẩm, hóa mỹ phẩm để hưởng ứng Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2020. Cụ thể, từ ngày 9 - 22.7, tất cả các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt vừa tặng kèm miễn phí khoảng 1 triệu sản phẩm gồm bếp điện từ, bộ nồi inox, bộ lau nhà, bình đun siêu tốc, ổ cắm điện, khăn lau đa năng, nồi inox, kem chống nắng, bình giữ nhiệt, sữa tắm, đường trắng, nước tẩy. Song song đó, các ngày cuối tuần có chương trình “Siêu ưu đãi” giảm giá mạnh cho gạo, dầu ăn, nước giặt, drap trải giường, chảo chống dính, đồ chơi trẻ em.

Tôi nghĩ nên khuyến khích các DN trong nước, các thương hiệu Việt tham gia khuyến mãi quảng bá sản phẩm. Không chỉ tổ chức khuyến mãi cấp quốc gia trong năm nay mà nên duy trì dài hạn như nhiều nước đã làm, vừa kích cầu trong nước vừa tạo thêm chương trình thu hút khách du lịch ngoài nước.

Ông Ngô Trí Long

Tại các siêu thị Lotte Mart hay Big C nhiều sản phẩm cũng giảm giá đã thu hút người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn. Ví dụ tại Lotte Mart (Q.7, TP.HCM), nhiều loại trái cây như dưa dấu, nho đỏ không hạt, cherry, táo đỏ… giảm giá từ 20 - 40%. Siêu thị này còn bày hẳn một gian hàng khuyến mãi ngay lối vào để bán hàng trăm loại sản phẩm khác nhau. Bà Lan (ngụ Q.7, TP.HCM) mua cùng lúc đến 2 kg đùi gà tỏi nhập khẩu khi giá giảm từ 69.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg và dưa hấu ruột đỏ từ 14.900 đồng/kg xuống còn 7.900 đồng/kg…
“Tui tưởng chỉ có quần áo, giày dép mới giảm giá mạnh. Ai ngờ ra siêu thị mới thấy một số loại thịt, trái cây cũng được giảm sâu nên tranh thủ mua nhiều hơn bình thường”, bà Lan chia sẻ.
Chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú nhận định chương trình khuyến mãi kích cầu hiện đang diễn ra khá hiệu quả khi thu hút được nhiều DN tham gia và đã lôi kéo được khách hàng mua sắm nhiều hơn. Đặc biệt việc DN được khuyến mãi tối đa lên đến 100% đã khiến người tiêu dùng thật sự có cơ hội mua hàng giá thấp. Nhưng cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải kiểm tra, giám sát các đơn vị khuyến mãi để tránh tình trạng nâng giá trước khi giảm hay trộn hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng… Từ đó mới tạo được uy tín và chất lượng của chương trình khuyến mãi và thật sự kích thích người tiêu dùng mua sắm. Cũng từ đây có thể nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức chương trình khuyến mãi quốc gia thường niên, vừa kích cầu trong nước vừa góp phần hướng đến việc xây dựng chương trình “sale off” kết hợp quảng bá, thu hút khách du lịch từ các quốc gia lân cận tham quan mua sắm.
PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cũng cho rằng khuyến mãi để đạt hiệu quả cao cần phải đảm bảo trung thực, uy tín. Đồng thời, để thu hút được nhiều DN tham gia chương trình khuyến mãi tập trung và lan tỏa rộng hơn thì phía nhà nước cần hỗ trợ hết sức về quảng bá, truyền thông cũng như gỡ bỏ mọi thủ tục hành chính liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.