TP.Thủ Đức lập kỷ lục tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3

29/12/2022 11:33 GMT+7

Sáng nay 29.12, UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1 thuộc Vành đai 3 TP.Thủ Đức.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối giao thông khu vực TP.HCM với tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Dự án thành phần 1A có chiều dài khoảng 8,22 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 1,92 km đi qua TP.HCM. Công trình được xây dựng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Bề rộng nền đường từ 20,5 - 26m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 2.250 tỉ đồng.

Quá trình GPMB cho các dự án thành phần thuộc Vành đai 3 TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn

Đ.T

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, việc đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 góp phần rút ngắn hành trình từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM, Bình Dương và ngược lại. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, góp phần phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội đô TP.HCM.

Theo ông Tùng, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, GPMB cho dự án, các đơn vị gặp nhiều khó khăn như địa hình phức tạp, đi lại khó khăn; một số chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, không phải người dân địa phương nên rất khó khăn trong việc tìm thông tin, mời phối hợp thực hiện các công tác đo đạc, kiểm đếm, bổ túc hồ sơ, xác minh, xác nhận nguồn gốc...

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, cả hệ thống chính trị TP.Thủ Đức đã nỗ lực vượt bậc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay, công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ và tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Nhận bàn giao mặt bằng từ phía TP.Thủ Đức, ông Trần Văn Thi - Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) bày tỏ vui mừng khi dự án Vành đai 3, giai đoạn 1 đến nay đã có hơn 90% mặt bằng. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao nhất của TP.Thủ Đức nói riêng cũng như TP.HCM nói chung.

"Đây là cột mốc quan trọng, cơ sở để chủ đầu tư có thể khởi công và hoàn thành đúng mốc tiến độ dự án vào 2025" - ông Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh.

Lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1 thuộc Vành đai 3 TP.Thủ Đức

Đ.t

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá qua các báo cáo, có thể thấy công tác bồi thường, tái định cư cho các dự án là khâu khó nhất. Mốc bàn giao mặt bằng cho dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch là mốc tiến độ kỷ lục - từ 30% mặt bằng hồi tháng 9, đến nay đã nâng lên 90% mặt bằng được giao cho chủ đầu tư.

Ngay sau khi UBND TP.HCM duyệt hệ số bồi thường, các đơn vị đã bắt tay vào công việc và hôm nay đã có "sản phẩm" bàn giao. Điều đó cho thấy nếu có phương pháp, cách làm mới thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.

"Thay mặt UBND TP, tôi xin biểu dương TP.Thủ Đức và các sở ngành đã làm việc hiệu quả, nỗ lực trong thời gian qua. Dự án thành phần 1A là dự án khởi đầu cho Vành đai 3. Để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư của dự án, UBND TP giao nhiệm vụ cho Sở GTVT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Vành đai 3. Song song, sớm tham mưu các thủ tục để triển khai xây dựng đường liên cảng Cát Lái nhằm sớm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội không chỉ các tỉnh có dự án đi qua mà còn cho vùng Đông Nam bộ, vùng ĐBSCL và cả nước" - ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.