TP.Biên Hòa: Kiểm điểm lãnh đạo phường, xã chậm chi tiền hỗ trợ Covid-19 cho dân

Lê Lâm
Lê Lâm
14/08/2021 11:38 GMT+7

Sau ngày 15.8, Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.Biên Hòa theo quy định nếu chưa hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân.

Đó là một trong những nội dung thông báo kết luận của ông Võ Văn Chánh, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tại cuộc họp vào 13.8.
Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Biên Hòa đã biểu dương 5 phường triển khai tốt việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người lao động, người sử dụng lao động, gồm các phường Quang Vinh, Thanh Bình, Thống Nhất, Tân Mai và Trảng Dài.

Thở dốc khi mắc Covid-19 làm sao, khò nước muối liên tục có hết bệnh | BÁC SĨ ƠI số 6

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Biên Hòa cũng yêu cầu 30 phường, xã phối hợp Phòng LĐ-TB-XH tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện việc chi trả, đảm bảo kịp thời, công khai, đúng đối tượng, chậm nhất hoàn thành ngày 15.8.
"Nếu sau 15.8, phường, xã nào chưa hoàn thành thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP theo quy định", ông Võ Văn Chánh kết luận.
TP.Biên Hòa hiện là địa phương có số ca dương tính với Covid-19 cao nhất tỉnh Đồng Nai, chiếm 5.475/13.248 tổng ca mắc, xếp sau là Nhơn Trạch 2.913 ca, Vĩnh Cửu 2.715 ca...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.