TP.Đà Nẵng: Cảnh sát giải cứu nam công nhân rơi xuống tầng hầm sâu 7 m

Huy Đạt
Huy Đạt
27/09/2022 13:58 GMT+7

Nam công nhân 38 tuổi bị rơi xuống tầng hầm sâu gần 7 m khi dọn dẹp công trình tránh bão Noru tại số 58 Bạch Đằng (TP. Đà Nẵng ). Lực lượng cứu nạn đã phải nỗ lực tiếp cận giải cứu nạn nhân.

Trưa 27.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa điều động lực lượng tiếp cận tầng hầm của một công trình để giải cứu một nam công nhân bị ngã xuống độ sâu gần 7 m.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc dọn dẹp công trình số 58 Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để tránh bão Noru (bão số 4), anh N.T.V (38 tuổi, quê H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị ngã xuống tầng hầm, mắc kẹt.

Sau khi phát hiện nạn nhân bị thương, mắc kẹt ở độ sâu gần 7 m, các công nhân khác không thể tiếp cận nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tiếp cận nạn nhân dưới tầng hầm sâu gần 7m

Đ.X

Nhận tin báo lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày (27.9), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai phương án cứu người. Sau khi xác định nơi nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng cứu nạn đã dùng thang, dây thừng để tiếp cận nạn nhân.

Vị trí nạn nhân nằm dưới hầm sâu, không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí nên công tác cứu người được thực hiện khẩn trương. Lúc này, anh N.T.V bị gãy xương chân và bị đa chấn thương do rơi xuống hầm sâu. Lực lượng cứu nạn đã sơ cứu cho nạn nhân, dùng dây để đưa nạn nhân lên trên.

Đến khoảng 11 giờ 10 phút trưa nay 27.9, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công nam công nhân lên mặt đất. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.