TP.HCM: 21 người hiến máu tình nguyện trên 70 lần nhận bằng khen Thủ tướng

24/01/2024 12:55 GMT+7

Năm 2023, tỷ lệ hiến máu cứu người do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đạt hơn 118% so với chỉ tiêu đề ra.

Sáng 24.1, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 và phát động chiến dịch hiến máu dịp Tết Nguyên đán "Lễ hội xuân hồng" 2024.

Dịp này, 21 cá nhân hiến máu trên 70 lần ở TP.HCM được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023.

TP.HCM: 21 người hiến máu tình nguyện trên 70 lần nhận bằng khen Thủ tướng- Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức (phải) và ông Đỗ Trường Sơn (trái) trao bằng khen của Thủ tướng và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện

DU YÊN

Tại hội nghị, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, năm 2023, mục tiêu đề ra là vận động được 250.000 túi máu toàn phần bao gồm cả tiểu cầu, nhưng thực tế đã vận động được là 296.607 túi máu, đạt tỷ lệ 118,64%.

Trong đó, tỷ lệ túi máu 350 ml - 450 ml đạt 92,2%, tỷ lệ máu sạch đạt trên 98,85%, tỷ lệ người hiến máu lặp lại đạt trên 70%. Nguồn máu hiến đảm bảo nhu cầu máu theo yêu cầu điều trị, cấp cứu dự trữ và kể cả hỗ trợ máu cho các tỉnh miền Tây và Tây nguyên.

Bên cạnh đó, ông Trần Trường Sơn cũng cho biết, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hiến máu đạt hiệu quả 100% tại các điểm hiến máu cố định sử dụng giotmauvang.org.vn (GMV). Trong đó, 100% Hội Chữ thập đỏ các cấp đã biết sử dụng và triển khai các đợt tổ chức hiến máu lưu động ngày càng tăng.

TP.HCM: 21 người hiến máu tình nguyện trên 70 lần nhận bằng khen Thủ tướng- Ảnh 2.

Sáng 24.1, nhiều người tham gia hiến máu tại UBND Q.12, TP.HCM

DU YÊN

"Năm 2024, chúng tôi tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP.HCM với mục tiêu đạt 250.000 túi máu. Phấn đấu giảm dần tỷ lệ túi máu 250 ml, tăng tỷ lệ túi máu 350 ml từ 90% trở lên, túi máu 450 ml đạt trên 30%. Tiếp tục bảo đảm lượng máu cho điều trị, cấp cứu, dự trữ, không để thiếu máu khẩn hoặc thừa máu", ông Sơn đề ra mục tiêu.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh sẽ thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách khen thưởng động viên đối với người hiến máu tình nguyện và chăm sóc người hiến máu. Ngoài ra, thời gian tới sẽ nghiên cứu cải tiến quản lý ứng dụng chuyển đổi số để kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu thống nhất giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu.

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết "Lễ hội xuân hồng" năm 2024. Với chỉ tiêu phấn đấu đạt 50.000 túi máu từ ngày 25.12.2023 đến hết 10.3.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.