TP.HCM bắn pháo hoa ở Đầm Sen và gần hầm sông Sài Gòn đón Tết Dương lịch 2023

27/12/2022 18:12 GMT+7

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý cho phép UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới dịp Tết Dương lịch 2023.

Theo đó, TP.HCM được bắn pháo hoa tại 2 điểm, thời lượng không quá 15 phút. Địa điểm cụ thể, bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Bắn pháo hoa ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức, TP.HCM

ĐỘC LẬP

Theo đề xuất trước đó của UBND TP.HCM, nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới năm 2023, cũng như phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân và du khách.

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa để dành kinh phí chăm lo đời sống người dân sau thời gian chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Tại công viên Đầm Sen, ngoài xem pháo hoa, du khách còn có cơ hội check-in cung đường hoa chuông vàng ở khu B bên trong công viên. Cây hoa chuông vàng có chiều cao trung bình 5 - 7m, cành lá mảnh mai, hoa mang hình dáng 1 chiếc chuông ngộ nghĩnh với sắc vàng hoàng kim mang ý nghĩa may mắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.