TP.HCM: Bắt kẻ đe dọa nhân viên một cửa hàng sữa cướp tài sản bất thành

06/08/2021 13:09 GMT+7

Ngày 6.8, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) lấy lời khai đối với Nguyễn Phú Thịnh (32 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5.8, Thịnh vào một cửa hàng sữa trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) giả vờ mua sữa.

Vờ mua sữa, rút dao đe dọa nhân viên bán hàng cướp tài sản

Khi đến quầy tính tiền, Thịnh cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng này, định cướp tài sản nhưng bất thành.
Vụ việc sau đó được trình báo công an. Từ những hình ảnh trích xuất từ camera, lực lượng Công an Q.Tân Bình đã thông tin đến các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các Tổ tuần tra lưu động.
Đến 17 giờ cùng ngày, nghi phạm Thịnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên đường Phan Văn Hớn (Q.12).
Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Thịnh thủ sẵn hai con dao trong túi rồi rảo quanh trên các tuyến đường, thấy cửa hàng sữa trên đường Cộng Hòa vắng người nên giả vờ vào mua sữa rồi cướp.
Thuận cũng khai trong hai tuần, anh ta thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn Q.Tân Bình với cùng thủ đoạn với số tiền cướp được gần 20 triệu đồng. Thịnh có hai tiền án tiền sự về tội cướp và cướp giật tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xét.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.