TP.HCM cần có những tác phẩm đẹp ở không gian công cộng

10/09/2015 06:14 GMT+7

Sáng 9.9, tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP.HCM tổ chức hội thảo Điêu khắc trong không gian công cộng tại TP.HCM nhằm định hướng cho Trại sáng tác điêu khắc quốc tế TP.HCM 2015 (khai mạc đầu tháng 11), đồng thời xem xét thực trạng các tác phẩm nghệ thuật tại một số không gian công cộng ở TP.HCM để có biện pháp xử lý hoặc bổ sung.

Sáng 9.9, tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP.HCM tổ chức hội thảo Điêu khắc trong không gian công cộng tại TP.HCM nhằm định hướng cho Trại sáng tác điêu khắc quốc tế TP.HCM 2015 (khai mạc đầu tháng 11), đồng thời xem xét thực trạng các tác phẩm nghệ thuật tại một số không gian công cộng ở TP.HCM để có biện pháp xử lý hoặc bổ sung.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị các nghệ sĩ điêu khắc chú ý đến tính hội nhập của thành phố sau 40 năm phát triển và giới thiệu ý tưởng này với các nghệ sĩ quốc tế sẽ tham dự trại sáng tác.
Ông cũng thay mặt UBND TP.HCM “đặt hàng” đề tài Quy hoạch tượng đài tại TP.HCM từ 2015 - 2020 hướng đến tầm nhìn năm 2030 để thành phố có những tác phẩm ở các không gian công cộng đẹp hơn, xứng tầm hơn.
Ông Huỳnh Xuân Thu, Giám đốc Trung tâm thông tin quy hoạch TP.HCM, giới thiệu với cử tọa những khu vực trọng tâm sẽ trở thành không gian công cộng trong tương lai gần.
Họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, nêu sự cần thiết phải đổi mới tư duy về quy hoạch, xây dựng tượng đài ở TP.HCM, trong đó nên liên tục mở các trại sáng tác điêu khắc trong nước và quốc tế. Họa sĩ - nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân thì cho rằng 40 năm qua, thành phố quá chú trọng làm tượng đài về đề tài “cách mạng” (76%) mà ít chú trọng đến danh nhân lịch sử, văn hóa hoặc các đề tài khác (chỉ 24% theo thống kê của PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.