TP.HCM: Cảnh sát hình sự mật phục bắt nhóm cướp giật tài sản

19/01/2023 11:31 GMT+7

Cảnh sát hình sự Q.Tân Phú (TP.HCM) tuần tra, mật phục, phối hợp với người dân bắt quả tang nhóm H.V.K và Nguyễn Quang Huy cướp giật tài sản trên đường Thạch Lam (P.Phú Thạnh). Mở rộng điều tra, công an bắt thêm đồng bọn của nhóm này.

Ngày 19.1, Công an Q.Tân Phú lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm H.V.K (17 tuổi), Đào Gia Khánh (18 tuổi), N.N.T (16 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Quang Huy (19 tuổi), T.N.Q (17 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nguyễn Quang Huy tại cơ quan điều tra

c.t.v

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Tân Phú tuần tra, mật phục trên các tuyến đường, phối hợp với người dân bắt quả tang H.V.K và Nguyễn Quang Huy cướp giật tài sản trên đường Thạch Lam (P.Phú Thạnh).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) bắt thêm Đào Gia Khánh, N.N.T và T.N.Q.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản. Trong đó 1 vụ trên địa bàn Q.Tân Phú, 6 vụ trên địa bàn Q.Bình Tân từ ngày 6 đến 13.1.

Cụ thể, trưa 8.1, nhóm này gặp nhau ngồi uống nước, rủ nhau đi cướp giật. Cả nhóm chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm mục tiêu. Khi đến đường Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) phát hiện người đàn ông đi bộ, trên tay cầm điện thoại, nhóm này bám theo.

Khi người đàn ông đi đến trước địa chỉ 126/5 Lê Thiệt (Q.Tân Phú) H.V.K chở Nguyễn Quang Huy trên xe máy áp sát. Huy ngồi sau giật điện thoại của nạn nhân. N.N.T chở Đào Gia Khánh chạy theo sau cản địa và cả nhóm tẩu thoát, đem tài sản cướp bán được 5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Công an nghi ngờ nhóm này còn thực hiện thêm các vụ khác nên đang mở rộng điều tra, truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.