TP.HCM chấn chỉnh cán bộ nhũng nhiễu, vô cảm

03/11/2022 08:05 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.HCM lo ngại trước tâm lý 'tìm việc nhẹ, né việc nặng', đùn đẩy trách nhiệm, khiến nhiều nơi vẫn còn gây phiền hà cho người dân vì công chức không chịu giải quyết.

Chiều 2.11, UBND TP.HCM sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2025.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá 3 năm qua, phong trào hướng đến mục tiêu làm cho công sở văn minh, hiện đại, xanh đẹp hơn, cùng với đó là con người làm việc có trách nhiệm, tận tụy và hiệu quả hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Hoan cũng nhìn nhận trong công tác giải quyết công việc vẫn còn chuệch choạc, cần tập trung khắc phục. Đơn cử như quy trình nội bộ là quy trình chung nhưng khi thực hiện cùng một hồ sơ thì “quận này 7 ngày, quận khác 8 - 10 ngày, thậm chí có quận không biết thời gian giải quyết”.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng lo ngại trước tâm lý “tìm việc nhẹ, né việc nặng”, đùn đẩy trách nhiệm, khiến nhiều nơi vẫn còn gây phiền hà cho người dân vì công chức không chịu giải quyết. “Các đơn vị cần nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, cố ý kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, nhất là thái độ thờ ơ, vô cảm trước các khó khăn của người dân”, ông Hoan yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.