TP.HCM có 54 cửa hàng ngưng phục vụ vì... 'hết xăng'

Chí Nhân
Chí Nhân
09/10/2022 21:28 GMT+7

Tối ngày 9.10, theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường TP.HCM trên địa bàn thành phố có 54 cửa hàng tạm... " hết xăng ”.

Trước phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường rà soát các điểm bán xăng lẻ trên địa bàn. Kết quả bước đầu (tối ngày 9.10) cho thấy có 54 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM tạm hết hàng. Theo giải thích của các trạm xăng này là “đã đặt xăng nhưng phía đơn vị cung cấp chưa phản hồi hoặc chưa thông tin về thời gian giao hàng”. Cá biệt có trường hợp cho rằng đang thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Cùng trên trục đường Trương Công Định góc giao với Cách Mạng Tháng Tám, trạm xăng này thông báo "Hết xăng còn dầu", tuy nhiên vào thời điểm chúng tôi ở đây thì không tìm thấy nhân viên bán hàng nào

Minh Đăng

Cục QLTT TP.HCM, chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác giám sát đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Chiều tan tầm vất vả vì nhiều trạm xăng ở TP.HCM thông báo hết hàng

Cục QLTT TP cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo quân số, phân công tổ công tác trực ngoài giờ và ngày nghỉ để thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị cũng cần duy trì thông tin đường dây nóng của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, của Cục QLTT và của các đội quản lý thị trường nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng.

Trạm xăng góc đường Bàu Cát và Trương Công Định (Tân Bình) hoàn toàn đóng cửa vì... "Hết xăng"

Minh Đăng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trong những ngày gần đây số lượng các cây xăng tạm ngưng hoạt động rất phổ biến. Đặc biệt trong số này có cả những doanh nghiệp với hệ thống phân phối lớn như Comeco. Đa số các trường hợp tạm ngưng hoạt động nhưng không có biển báo cho khách hàng, chỉ đơn giản là để nhân viên lắc tay ra hiệu hết hàng khi có khách mua xăng ghé vào hoặc hoạt động cầm chừng bằng việc giới hạn số nhân viên bán hàng hoặc đóng bớt một số trụ bơm….


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.