Ngày 20.8, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM hiện có tổng cộng 39.195 cơ sở y tế tư nhân.
Trong đó có 95 bệnh viện tư nhân (47 bệnh viện đa khoa và 48 bệnh viện chuyên khoa), trong khi đó khối công lập có 68 bệnh viện. Các bệnh viện tư có 7.398 giường bệnh, chiếm 15,2% tổng số 48.626 giường bệnh toàn thành phố.
Bên cạnh đó, thành phố còn có 358 phòng khám đa khoa, 11.066 phòng khám chuyên khoa và 18.676 cơ sở kinh doanh. Đây là nguồn lực lớn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, kỹ thuật chuyên môn và khả năng cung ứng dịch vụ.
Y tế tư nhân góp phần giảm tải bệnh viện
Theo Sở Y tế TP.HCM, y tế tư nhân đã trực tiếp chia sẻ nhu cầu chữa bệnh, góp phần tăng năng lực cung ứng, giảm tải bệnh viện công, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Y tế tư nhân thúc đẩy đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, phát triển kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng phục vụ.
Định hướng của TP.HCM là không phát triển công lập và tư nhân thành hai hệ thống song song, mà tạo điều kiện để hai khu vực cùng tham gia trong một hệ sinh thái thống nhất, lấy người dân làm trung tâm.

Y tế tư nhân đã trực tiếp chia sẻ nhu cầu chữa bệnh, góp phần tăng năng lực cung ứng, giảm tải bệnh viện công
ẢNH: DUY TÍNH
Hệ thống y tế TP.HCM được định hướng theo ba trụ cột đa tầng, đa cực và đa trung tâm, trong đó y tế tư nhân có vai trò và dư địa phát triển lớn.
Cụ thể, trong phát triển đa tầng, các cơ sở tư nhân có thể tham gia từ chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và kỹ thuật cao. Điều quan trọng là kết nối các cơ sở thành mạng lưới để người bệnh được chuyển tiếp phù hợp giữa các tầng, giữa công lập và tư nhân.
Trong phát triển đa cực, y tế tư nhân có lợi thế về đầu tư và quản trị, có thể góp phần hình thành các cơ sở y tế chất lượng cao tại phía đông, phía tây, phía bắc, cùng hệ thống công lập tạo nên các cực y tế mới. TP.HCM kỳ vọng các nhà đầu tư mở rộng đến đô thị mới, khu công nghiệp, khu đông dân cư và những địa bàn còn thiếu dịch vụ y tế chất lượng cao.
Trong phát triển đa trung tâm, TP.HCM hướng đến xây dựng nhiều trung tâm xuất sắc (Centers of Excellence) theo từng lĩnh vực chuyên sâu và kết nối thành mạng lưới. Các bệnh viện tư có đội ngũ chuyên gia mạnh, quy mô người bệnh đủ lớn, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, có quản trị chất lượng, nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế hoàn toàn có thể trở thành trung tâm xuất sắc của hệ thống.
Kết nối y tế công - tư cùng phục vụ nhân dân
Theo Sở Y tế TP.HCM, "kết nối" trở thành một từ khóa quan trọng trong hệ thống y tế. Kết nối bệnh viện công - tư; kết nối y tế chuyên sâu với y tế cơ bản và ban đầu; các chuyên khoa; dữ liệu; đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.
Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, trong cấp cứu, thảm họa, dịch bệnh hay ca bệnh phức tạp, điều quan trọng không phải người bệnh đang ở bệnh viện công hay tư, mà là nguồn lực toàn hệ thống có được kết nối và huy động kịp thời hay không.
Mục tiêu cuối cùng không phải công hay tư phát triển mạnh hơn, mà là toàn bộ hệ thống y tế TP.HCM mạnh hơn, để người dân được hưởng những nguồn lực tốt nhất.

Y tế công - tư cùng chăm sóc sức khỏe cộng đồng
ẢNH: DUY TÍNH
Sở Y tế TP.HCM xác định vai trò của cơ quan quản lý không chỉ là quản lý, kiểm tra, mà còn kiến tạo môi trường phát triển, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới và tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe.
TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành với y tế tư nhân trong chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời đề nghị các cơ sở y tế tư nhân lấy chất lượng chuyên môn, an toàn và quyền lợi người bệnh làm nền tảng.
"Y tế tư nhân không đứng bên ngoài mà là thành tố quan trọng, cùng y tế công lập kiến tạo năng lực mới vì sức khỏe người dân", Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.
Bình luận (0)