TP.HCM yêu cầu hàng chục doanh nghiệp kê khai giá thiết bị y tế

Duy Tính
Duy Tính
Mới có 31 doanh nghiệp ở TP.HCM kê khai giá thiết bị y tế, Sở Y tế yêu cầu 52 doanh nghiệp còn lại khẩn trương thực hiện.

Ngày 20.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau thời gian yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế trên địa bàn kê khai giá thiết bị y tế, đến nay sở này chỉ mới tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thiết bị y tế của 31 doanh nghiệp, còn 52 doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai.

Trước tình trạng này, Sở Y tế yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế thuộc diện kê khai nghiêm túc thực hiện theo quy định. Đối tượng phải kê khai gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế, chủ sở hữu số lưu hành hoặc đơn vị được ủy quyền có tên trong danh sách kê khai giá năm 2026 của thành phố.

TP.HCM yêu cầu chục doanh nghiệp kê khai giá thiết bị y tế - Ảnh 2.

Sở Y tế TP.HCM đang kiểm tra thiết bị y tế tại một cơ sở làm đẹp

ẢNH: DUY TÍNH

Các thiết bị y tế phải kê khai giá là những sản phẩm có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 29 năm 2024 của Bộ Y tế.

Theo quy định, trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giá hoặc có thay đổi về giá, doanh nghiệp phải gửi văn bản kê khai giá thiết bị y tế về Sở Y tế TP.HCM.

Tùy hình thức kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc cả hai. Trường hợp vừa bán buôn vừa bán lẻ phải kê khai đầy đủ cả hai mức giá.

Sở Y tế TP.HCM lưu ý, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và mức giá kê khai; đồng thời phải chấp hành các yêu cầu báo cáo, kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp phổ biến nội dung đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn, nhằm bảo đảm việc kê khai giá được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế đang lấy ý kiến xây dựng đề án "Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035". 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh đề án là công cụ quan trọng để chuyển đổi phương thức quản lý thiết bị y tế từ quản lý phân tán, theo từng khâu sang quản lý tổng thể, xuyên suốt và dựa trên dữ liệu. Qua đó bảo đảm chất lượng, an toàn, tính sẵn có và khả năng tiếp cận thiết bị y tế, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống y tế, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp thiết bị y tế trong nước và chuyển đổi số ngành y tế.

Bộ Y tế giao Viện Chiến lược và chính sách y tế phối hợp với Cục Hạ tầng và thiết bị y tế nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp thông tin của các bộ, ngành, địa phương; đánh giá thực trạng quản lý thiết bị y tế, năng lực sản xuất trong nước, hệ thống phân phối, logistics, dữ liệu, đấu thầu, giá, quản lý sau lưu hành. Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, diễn đàn các cơ quan quản lý thiết bị y tế quốc tế và một số quốc gia có hệ thống quản lý phát triển.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.