TP.HCM có hơn 24.000 cơ sở 'nhạy cảm', dễ phát sinh hoạt động mại dâm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
25/06/2024 15:37 GMT+7

TP.HCM có khoảng 24.470 cơ sở kinh doanh dịch vụ 'nhạy cảm', dễ phát sinh hoạt động mại dâm với khoảng 14.960 nhân viên đang làm việc.

Chiều 25.6, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban ngành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, TP.HCM đang quản lý hơn gần 15.000 người nghiện ma túy, tăng 42,21% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng với 4.057 người). Tình hình an ninh trật tự, phòng; chống cháy nổ; phòng, chống thẩm lậu chất cấm, vật cấm tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội được đảm bảo.

TP.HCM có hơn 24.000 cơ sở 'nhạy cảm', dễ phát sinh hoạt động mại dâm- Ảnh 1.

Công ty TNHH Massage Cô Tiên và hộ kinh doanh Dubai (Q.Bình Tân) bị Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính vì dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở

T.N

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn 16 điểm, tụ điểm, tuyến đường thuộc 18 phường, xã, thị trấn với khoảng 60 người hoạt động mại dâm đứng đường. Đồng thời, có khoảng 24.470 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm", dễ phát sinh hoạt động mại dâm với khoảng 14.960 nhân viên đang làm việc.

Tỷ lệ giải quyết việc làm tăng

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các thành phần kinh tế trên địa bàn TP.HCM đã thu hút giải quyết việc làm cho hơn 166.000 người (đạt 55,38% kế hoạch). Trong đó, tạo hơn 74.004 chỗ việc làm mới (đạt 52,86% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 2,44%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,55%.

Các doanh nghiệp đã đưa 4.137 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung ở các thị trường truyền thống với những ngành nghề như chế biến thực phẩm, đóng gói, điều dưỡng.

Tính đến nay, TP.HCM có gần 4,3 triệu người lao động đã qua đào tạo, đạt tỷ lệ 87,63% và con số này tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại thành phố là hơn 2,5 triệu người (chiếm 51,75% so với 4,9 triệu người lao động trong độ tuổi).

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đánh giá tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, hài hòa. Tính đến ngày 31.5, thành phố xảy ra 3 vụ tranh chấp lao động với 592 người lao động ngừng việc. Đồng thời, đã tiếp nhận thông báo của 23 doanh nghiệp cho người lao động thôi việc theo quy định tại khoản 6 điều 42 bộ luật Lao động, với số lao động mất việc là 412 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.