TP.HCM: Công an triệt xóa băng nhóm cướp giật trên địa bàn Q.Tân Phú

09/12/2023 13:33 GMT+7

Ngày 9.12, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã triệt xóa thành công băng nhóm gây ra các vụ cướp giật, trộm tài sản trên địa bàn.

Nhóm cướp giật nhắm vào phụ nữ

Theo công an, khoảng nửa cuối tháng 11.2023, trên địa bàn Q.Tân Phú xuất hiện một băng nhóm cướp giật. Nhóm này có 3 - 4 nghi phạm, chuyên nhắm đến người đi đường, nữ giới lơ là bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để ra tay cướp giật.

Khi tiếp nhận thông tin của nạn nhân, Công an Q.Tân Phú khẩn trương vào cuộc điều tra. Các nghi phạm cũng dần được xác định gồm: Đặng Tuấn Linh (33 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Ngọc Hợp (20 tuổi, ngụ Q.11) và Trần Cường (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

Công an triệt xóa băng nhóm cướp giật trên địa bàn Q.Tân Phú - Ảnh 1.

Cường, Hợp, Linh (từ trái qua)

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, những người này không có chỗ ở cố định, thường thuê phòng trọ giá rẻ, khách sạn lưu trú. Ở mỗi khách sạn, nhóm này chỉ ở trọ từ 2 - 3 ngày. Ngày 28.11, xác định nhóm người này xuất hiện tại một khách sạn trên địa bàn, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào khống chế.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của những người này tại khách sạn và nhà riêng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, tang vật của các vụ án cướp giật tài sản trước đó. Đứng trước hàng loạt các chứng cứ buộc tội được công an trưng ra, cả 3 nghi phạm phải cúi đầu thừa nhận, khai ra toàn bộ các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản thực hiện trong suốt quãng thời gian qua.

Đồng bọn cướp tài sản còn giả vờ truy đuổi cướp giúp nạn nhân 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26.11, Hợp và Linh gặp nhau tại một khách sạn ở đường Lê Quốc Trinh (Q.Tân Phú), Linh rủ Hợp cùng đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì Hợp đồng ý.

Sau đó, Hợp về nhà ở P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) hỏi mượn xe máy của ba chồng để đi công việc. Mượn được xe, Hợp và Linh chở nhau tìm người để cướp giật. Khi chạy vào hẻm 160 Vườn Lài (P.Tân Thành, Q.Tân Phú), thấy chị L.T.T.Q. (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) mang túi xách, đứng trước nhà, Linh áp sát xe để Hợp giật lấy túi xách chị Q. rồi tăng ga tẩu thoát.

Cả hai quay về khách sạn, Hợp cùng Linh kiểm tra túi xách vừa cướp giật được thấy bên trong có số tiền 20 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng, 1 vòng tay bằng nhựa màu xanh ngọc, cùng một số giấy tờ tùy thân của chị Q. Số tiền cướp được Hợp và Linh chia nhau tiêu xài.

Trước đó, ngày 21.11, Cường cùng Hợp, Linh và Phụng (chưa rõ lai lịch) gặp nhau ở một khách sạn ở đường Nguyễn Súy (Q.Tân Phú) và bàn bạc đi cướp giật tài sản.

Sau đó, nhóm này chở nhau trên xe máy rảo quanh các tuyến đường. Khoảng 21 giờ 30 ngày 21.11, cả nhóm dừng lại tại công viên trước UBND Q.Tân Phú thì phát hiện một người phụ nữ đi xe máy, dừng bên đường nghe điện thoại.

Phụng chở Hợp áp sát để Hợp giật điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Người phụ nữ bị giật điện thoại tri hô, chạy sang đường nhờ Linh và Cường đuổi bắt thì Linh liền nổ máy xe chở Cường giả vờ đuổi theo.

Khi đến khu vực cư xá Độc Lập (P.Tân Quý), Linh phát hiện chị H.T.K.T (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đang dắt chó đi dạo, tay cầm điện thoại di động. Linh cho xe tiếp cận để Cường giật điện thoại của chị T. rồi tẩu thoát.

Cường, Linh, Hợp, Phụng sau đó gặp nhau ở khách sạn. Cường gọi điện cho một người có biệt danh "Ca" chào bán 2 điện thoại di động vừa cướp giật được để lấy tiền tiêu xài.

Ngoài các hành vi phạm tội trên, Hợp, Linh và Cường còn khai nhận thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Q.Tân Phú và Q.Tân Bình. Hiện vụ việc cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ. 

Công an kêu gọi người dân từng là nạn nhân của nhóm cướp giật này liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú để trình báo và nhận hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.