TP.HCM: Công bố đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Bích Thanh
Bích Thanh
06/07/2023 16:56 GMT+7

Chiều 6.7, sau khi hội đồng chấm họp thống nhất đáp án bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 mà thí sinh đã thực hiện vào ngày 4.7 vừa qua.

Công bố đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự bài khảo sát ngày 4.7 vừa qua

NHẬT THỊNH

Cụ thể, đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bạn xem dưới đây:

Đề trắc nghiệm (mã đề 647)

Đáp án đề trắc nghiệm (mã đề 647)

Đề tự luận đọc hiểu và làm văn

Đáp án đề tự luận đọc hiểu và làm văn

Đề tự luận tiếng Anh

Đáp án đề tự luận tiếng Anh

Đề tự luận toán học và tư duy logic

Đáp án đề tự luận toán học và tư duy logic

Theo đó, công tác chấm bài khảo sát sẽ chính thức thực hiện từ chiều nay. Dự kiến ngày 11.7, sở sẽ công bố điểm khảo sát và điểm chuẩn vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa.

Cụ thể, kỳ khảo sát năm nay, có khoảng 4.800 thí sinh tham dự để xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 525 học sinh.

Ngoài Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì năm học 2023-2024, TP.HCM có thêm Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP.Thủ Đức) thực hiện việc tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát năng lực.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, do là năm đầu tiên thực hiện nên việc tuyển sinh vào Trường THCS Trần Quốc Toản 1 có sự hỗ trợ của Sở GD-ĐT từ đề bài khảo sát, quy trình tổ chức, công tác coi thi, chấm thi, tương tự như quy trình của lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Dự kiến TP.Thủ Đức cũng công bố điểm khảo sát của 750 thí sinh tham dự và điểm chuẩn xét tuyển vào trường này cùng ngày 11.7.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên,  học sinh các trường tiểu học Nguyễn Văn Bá (TP.Thủ Đức), Thiên Hộ Dương (Q.10), Âu Dương Lân (Q.8), Kết Đoàn (Q.1) cho rằng đề bài khảo sát lớp 6 năm nay khó hơn bài khảo sát năm 2022. Các em nhận xét đề bài yêu cầu thí sinh phải có đầy đủ kiến thức về toán, tiếng Việt, khoa học, lịch sử, địa lý, khoa học thường thức…

Về phần trắc nghiệm kiến thức lịch sử, địa lý, Lâm Trần Minh Anh, học sinh Trường tiểu học Âu Dương Lân (Q.8), cho hay các câu hỏi đều đề cập đến nội dung đã học ở lớp 4 và lớp 5.

Còn Gia Hân, học sinh Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (Q.10), cho biết đề bài ra các dữ liệu về vị trí, về hình thức sinh hoạt để thí sinh nhận biết và chọn đáp án là phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Bên cạnh đó, một học sinh của Trường tiểu học Kết Đoàn (Q.1) cho hay, đề bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa yêu cầu thí sinh phải nắm kiến thức môn khoa học ở lớp 5 mới có thể chọn được đáp án đúng cho câu hỏi tại sao không được cắm phích điện bị ướt vào ổ điện…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.