TP.HCM: Đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm sau Tết Nguyên đán

Ngọc Lê
Ngọc Lê
01/02/2023 11:32 GMT+7

Giám đốc Công an TP.HCM thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm, triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Hôm qua ngày 31­.1, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị Giao ban công tác công an tháng 1.2023 và công tác trọng tâm tháng 2.2023.

Đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại hội nghị

THANH TUYỀN

Tại hội nghị, Công an TP.HCM cho biết, trong tháng 1.2023 TP.HCM xảy ra 304 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 5 người, 24 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 4,9 tỉ đồng. Công an TP.HCM đã khám phá 208 vụ (đạt 68,42%), bắt 375 đối tượng.

Công an TP.HCM đánh giá về tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian gần Tết Nguyên đán 2023. Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 151 vụ, 143 đối tượng; thu giữ tang vật vi phạm trị giá ước tính trên 24 tỉ đồng. Đồng thời, triệt phá 129 vụ, 304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 141 kg ma túy các loại.

TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ công an có dấu hiệu tham nhũng

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm, triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tập trung đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm có nguy cơ tăng theo chu kỳ trong thời gian sau Tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Thiếu tướng Nam nhấn mạnh, cần tăng cường quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý chặt hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, vũ trường, lưu trú… Đảm bảo bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các tuyến đường chính, khu vực cửa ngõ thành phố.

"Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao (trung tâm thương mại, khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội, đền, chùa, khu vui chơi giải trí, các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khu dân cư…), không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong các dịp lễ hội đầu năm 2023", thiếu tướng Nam nói.

Tại hội nghị, Công an TP.HCM tổ chức trao khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP và Giám đốc Công an TP.HCM cho 41 tập thể và 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.