TP.HCM đầu tư 510 tỉ đồng xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Duy Tính
Duy Tính
TP.HCM khởi công xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với vốn đầu tư 510 tỉ đồng, kỳ vọng nâng chất lượng khám chữa bệnh và phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Ngày 26.8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM phối hợp Sở Y tế và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức khởi công dự án xây dựng mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Dự án là công trình hạ tầng y tế nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TP.HCM chi 510 tỉ đồng xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương- Ảnh 1.

Khởi công xây dựng mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 510 tỉ đồng, là công trình dân dụng cấp II với niên hạn sử dụng 50 năm. Công trình chính gồm 1 tầng hầm, 10 tầng nổi và tầng kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng 14.717,8 m²; cùng nhà kỹ thuật điện rộng 123,82 m². Các khu chức năng được bố trí phù hợp với hoạt động chuyên môn.

Công trình được đầu tư đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, gồm hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), phòng cháy chữa cháy, điều hòa - thông gió, khí sạch, khí y tế, hệ thống nguồn điện liên tục (UPS), biến áp cách ly, hệ thống rửa tay tiệt trùng RO, nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động, báo gọi y tá, camera an ninh và hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (chủ đầu tư dự án), đây là nền tảng để công trình vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028.

TP.HCM chi 510 tỉ đồng xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương- Ảnh 2.

Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM hiện hữu sẽ được xây mới

ẢNH: DUY TÍNH

Phát biểu tại lễ khởi công, bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết bệnh viện đã trải qua 123 năm hình thành và phát triển. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ thầy thuốc, viên chức và người lao động không ngừng nỗ lực xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực phía nam.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận hơn 2.500 lượt khám ngoại trú và 600 - 700 lượt điều trị nội trú; khoảng 100 ca cấp cứu và hàng chục ca phẫu thuật. Bệnh viện cũng phát triển nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu như nội tiết, lọc máu, phẫu thuật kích thích não sâu trong điều trị bệnh Parkinson nặng...

Cùng với sự phát triển của TP.HCM, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn, trang thiết bị, môi trường điều trị và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, nhiều hạng mục của bệnh viện đã được xây dựng và đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Không gian phục vụ người bệnh còn hạn chế, tạo áp lực lớn đối với hoạt động chuyên môn cũng như mục tiêu phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới.

Vì vậy, việc TP.HCM quan tâm đầu tư xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có ý nghĩa quan trọng, đồng thời đáp ứng niềm mong đợi từ nhiều năm của tập thể bệnh viện.

TP.HCM chi 510 tỉ đồng xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương- Ảnh 3.

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

"Lễ khởi công hôm nay vì thế không đơn thuần là sự khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Chúng tôi kỳ vọng khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, Khu C mới sẽ góp phần tạo dựng một môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, đồng bộ, an toàn và thân thiện; tạo điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ và trang thiết bị y tế tiên tiến", bác sĩ Võ Đức Chiến chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ Võ Đức Chiến, công trình sẽ cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của đội ngũ nhân viên y tế. Quan trọng hơn hết, người được hưởng lợi cuối cùng và lớn nhất từ công trình này chính là người bệnh và nhân dân TP.HCM.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.