Cụ thể, dự án cải tạo rạch Thủ Đức được trình HĐND TP.HCM xem xét giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư và bố trí vốn trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.558 tỉ đồng; giai đoạn 2030 - 2031: khoảng 1.566 tỉ đồng.
Thời gian thực hiện dự án, dự kiến trong giai đoạn từ 2026 - 2031, trong đó từ năm 2026 - 2027, chuẩn bị đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư - báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư).
Năm 2027 - 2030, tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; đấu thầu xây lắp, triển khai thi công công trình.
Năm 2030 - 2031, triển khai thi công hoàn thành công trình, thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh quyết toán các gói thầu; trình cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
Quy mô dự án cải tạo rạch Thủ Đức
Theo tờ trình của UBND TP.HCM, phần cải tạo rạch Thủ Đức, gồm đoạn rạch Thủ Đức từ sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn dài khoảng 2.350 m và đoạn rạch Nhà Trà dài khoảng 650 m, tổng chiều dài khoảng 3.000 m, sử dụng cừ ván dự ứng lực, nạo vét rạch đến cao độ từ - 2.0 m đến - 3.5 m. Bề rộng rạch từ 11 m đến 30 m.

Đại biểu Trần Thành Trọng nêu ý kiến về các dự án hạ tầng đô thị
ẢNH: NGUYỄN ANH
Phần đường giao thông, xây dựng đường dọc 2 bên rạch, quy mô mặt cắt ngang rộng tối thiểu 13 m (bố trí vỉa hè và tối thiểu 2 làn xe). Bố trí hệ thống chiếu sáng, thoát nước mưa, thoát nước dân sinh, hào kỹ thuật.
Phần công viên cây xanh bố trí dải giữa đường giao thông và kè dọc theo rạch, đầu tư mảng xanh kết hợp khu vực đỗ xe (đối với những khu vực đủ diện tích).
Phần xây dựng trạm bơm: Nâng công suất trạm bơm tại vị trí cống ngăn triều giáp sông Sài Gòn từ 7.200 m³/giờ lên khoảng 120.000 m³/giờ.
Diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,698 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng dự kiến khoảng 435 trường hợp, gồm 238 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 197 trường hợp giải tỏa một phần.
Việc đầu tư dự án nạo vét, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp nâng công suất trạm bơm là giải pháp tổng thể, đồng bộ và cấp bách. Đây không chỉ giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cho khu vực trung tâm Thủ Đức mà còn nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh đảm bảo nhu cầu giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch theo chỉ thị của UBND TP.HCM là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi phải sớm triển khai thực hiện.
Bình luận (0)