TP.HCM: Đề nghị truy tố bị can người Hà Lan mua bán ma túy xuyên quốc gia

24/02/2023 13:56 GMT+7

Bị can Cookson Brandon Jamie Antony khai nhận, thấy giá mua ma tuý ở Việt Nam cao hơn nên nảy sinh ý định mua thuốc lắc từ Hà Lan đem về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Cookson Brandon Jamie Antony (viết tắt: Jamie Antony, 26 tuổi, quốc tịch Hà Lan) can tội "mua bán trái phép chất ma tuý".

Kết luận điều tra thể hiện, sau thời gian làm việc và sinh sống tại Việt Nam, Jamie Antony thấy giá ma túy ở Việt Nam cao hơn ở Hà Lan nên nảy sinh ý định mua tuý thuốc lắc từ Hà Lan đem về Việt Nam bán để kiếm lời.

Ngày 8.2.2022, Jamie Antony nhờ người quen ở Hà Lan mua 3.000 viên ma tuý thuốc lắc với giá 2.300 Euro tương đương 50 triệu đồng. Jamie Antony nhờ người quen nguỵ trang ma túy trong thùng hàng bột Protein của Công ty U. gửi về Việt Nam. Ngày 21.2.2022, Jamie Antony đến Công ty U. (P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) làm thủ tục nhận thùng hàng. 

Trên đường về Jamie Antony bị công an phát hiện, bắt quả tang thu giữ 3.000 viên nén. Kết quả giám định, số viên nén trên là chất ma túy (thuốc lắc) có trọng lượng 1,6 kg loại MDMA được nguỵ trang trong thùng hàng.

Tại Cơ quan CSĐT, Jamie Antony khai nhận, 3.000 viên ma tuý thuốc lắc đặt mua ở Hà Lan, sau khi vận chuyển đến Việt Nam sẽ đem bán cho một thanh niên quen biết trong quán bar để kiếm lời. Jamie Antony sẽ bán lại với giá 120.000 đồng/viên, bán hết sẽ được 360 triệu đồng, số tiền lời hơn 300 triệu đồng.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.