TP.HCM hiện có bao nhiêu xe cứu thương chuyển F0 nặng?

Duy Tính
Duy Tính
20/07/2021 19:48 GMT+7

Số xe cứu thương của hệ thống công y tế công lập TP.HCM hiện nay có hơn 200 chiếc, dùng để vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân trên toàn địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Y tế và Trung tâm cấp cứu 115 huy động toàn bộ nguồn lực xe cứu thương tại các cơ sở y tế công lập và lắp đặt hệ thống GPS, sẵn sàng chịu sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115 khi có yêu cầu. Ngoài ra, các đơn vị vận động cơ sở y tế ngoài công lập hỗ trợ cho điều động sử dụng tạm thời xe cứu thương (bao gồm lái xe).
Mục đích nhằm kịp thời điều chuyên các ca F0 giảm áp lực cho hệ thống y tế của quận, huyện và giảm tử vong đối với các trường hợp F0 chuyển nặng, nguy kịch.
Song song đó, Sở Y tế còn lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển F0 nặng và nguy kịch. Tổ công tác đặc biệt này do Sở Y tế và Trung tâm cấp cứu 115 phụ trách, nhằm để hỗ trợ công tác chuyển người bệnh Covid-19 trở nặng đến bệnh viện tuyến trên kịp thời góp phần giảm tỷ lệ tử vong.

Bộ Xây dựng hỗ trợ TP.HCM xây dựng bệnh viện dã chiến Covid-19

Vấn đề đặt ra, hiện nay TP.HCM có bao nhiêu xe cứu thương để phục vụ cấp cứu bệnh nhân nặng, nguy kịch kịp thời?
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, hiện các bệnh viện cấp TP có 140 xe cứu thương, bệnh viện quận huyện 75 xe cứu thương, Trung tâm y tế quận huyện 20 xe cứu thương. Tổng cộng khối công lập 235 xe. Nhưng thời điểm này, do vướng định mức nên không được mua thêm, không được nhận biếu tặng nên một số xe đã hư hỏng, còn khoảng 200 xe cứu thương
Trung tâm cấp cứu 115 hiện có 19 xe cứu thương. Ngoài ra, trên địa bàn TP.HCM còn có 38 trạm cấp cứu 115 vệ tinh cấp cứu ngoại viện (trong đó bao gồm xe của hệ thống y tế công và tư nhân, mỗi trạm 1 chiếc). Như vậy hệ thống cấp cứu 115 có 57 xe.
Hệ thống y tế tư nhân nếu được huy động sẽ lên đến cả trăm xe, nhưng hiện nay chưa có con số thống kê xe cứu thương của hệ thống y tế tư nhân.

106 bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM hồi phục kỳ diệu

Theo bác sĩ Long, hiện nay, mỗi ngày TP.HCM phải vận chuyển từ 1.500 - 1.600 bệnh nhân Covid-19 bằng hệ thống xe cứu thương, xe khách chuyên dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.