TP.HCM: Hiệu trưởng các trường bị dư luận, báo chí phản ánh phải kiểm điểm

23/10/2024 11:53 GMT+7

Lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng các trường tại TP.HCM bị dư luận, báo chí phản ánh phải tổ chức kiểm điểm cá nhân và người đứng đầu đơn vị, giải trình, xác định trách nhiệm sai phạm cụ thể...

Nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, hiệu trưởng các trường, là một trong những chỉ đạo quan trọng của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tại công văn ban hành hôm 22.10.2024, về chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện thu, chi, vận động tài trợ và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

TP.HCM: Hiệu trưởng các trường bị dư luận, báo chí phản ánh phải kiểm điểm- Ảnh 1.

Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc cá biệt 'cô giáo xin hỗ trợ cái laptop'

ẢNH: THÚY HẰNG

Lãnh đạo phòng và hiệu trưởng phải thông tin kết quả xử lý về Sở trước 31.10.2024

Tại công văn, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo 6 nội dung nhằm xử lý dứt điểm tình trạng thu, chi không đúng quy định trong thời gian tới trong ngành giáo dục thành phố.

Thứ nhất, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu: "Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và hiệu trưởng các trường (bị dư luận và báo chí phản ánh) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu đơn vị để giải trình, phân tích, xác định trách nhiệm sai phạm cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm; có biện pháp kỷ luật phù hợp, kịp thời (nếu có) đối với những trường hợp xác định sai phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm do không biết hoặc không xử lý kịp thời; thông tin kết quả xử lý về Sở Giáo dục - Đào tạo trước ngày 31.10.2024".

Thứ hai, Sở này yêu cầu phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện, TP.Thủ Đức phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý kịp thời, đúng quy định theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo tại Công văn số 5307/SGDĐT-KHTC và Công văn số 5666/SGDĐT-KHTC. Thực hiện trước ngày 31.10.2024, báo cáo về Sở qua Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Thủ trưởng đơn vị phải phân công lãnh đạo có trách nhiệm phát ngôn

Kế đó, Sở Giáo dục - Đạo tạo yêu cầu phòng Giáo dục - Đào tạo phải tham mưu UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi không đúng quy định, nếu có.

Lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo phải có trách nhiệm phân công thành viên trong lãnh đạo phòng để thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, của người dân về sai phạm trong việc triển khai công tác thu, chi và vận động tài trợ đầu năm tại các cơ sở giáo dục, báo cáo kịp thời về lãnh đạo quận và Sở Giáo dục - Đào tạo.

"Thủ trưởng các đơn vị phân công cụ thể thành viên lãnh đạo có trách nhiệm trao đổi, phát ngôn khi xảy ra các vụ việc tại đơn vị, tuyệt đối không để người không có trách nhiệm của đơn vị trao đổi, phát ngôn làm ảnh hưởng đến công tác, hoạt động của đơn vị", lãnh đạo Sở này nhấn mạnh.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức huy động các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường, lớp cho năm học mới; phân bổ ngân sách giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp và các hoạt động giảng dạy, học tập...) cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới 2024- 2025.

TP.HCM: Hiệu trưởng các trường bị dư luận, báo chí phản ánh phải kiểm điểm- Ảnh 2.

Hình ảnh bảng dự toán kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh một trường THCS tại TP.HCM bị báo chí phản ánh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Còn vài trường hợp cá biệt", gây dư luận không tốt

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM nhìn nhận thời gian qua, nhìn chung các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đều thực hiện đúng và nghiêm túc các quy định của ngành về tổ chức triển khai các khoản thu, chi đầu năm theo chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo.

"Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp cá biệt tại một số ít đơn vị trường học trên địa bàn thành phố, còn có cá nhân lãnh đạo và giáo viên vẫn chưa hiểu rõ và chưa thực hiện đúng việc tổ chức vận động các khoản thu, chi từ các nguồn tài trợ... dẫn đến thực hiện không đúng quy định tại Thông tư số16/2018/TT-BGDĐT ngày 3.8.2018 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Điều lệ ban Đại diện cha mẹ học sinh; đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và các đơn vị, đồng thời gây hiểu lầm cho phụ huynh học sinh, đã được báo chí đã phản ánh trong thời gian qua", lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đánh giá.

Trước đó, chiều 10.10, tại buổi họp báo định kỳ do UBND TP.HCM tổ chức cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM trong tuần, Sở Giáo dục - Đào tạo đã có trả lời bằng văn bản về một số vấn đề liên quan đến việc thu chi, kêu gọi hỗ trợ xảy ra ở các Trường THPT Lê Thánh Tôn, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Trường tiểu học Chương Dương (quận 1)… gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Chiều 19.10, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 1 cho biết Trường tiểu học Chương Dương đã có quyết định kỷ luật cô giáo "xin hỗ trợ cái laptop" theo hình thức cảnh cáo, đồng thời bố trí giáo viên này phụ trách công tác giáo vụ từ đây đến hết năm học 2024-2025.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.