TP.HCM: Hình sự đặc nhiệm tuần tra, phát hiện nghi phạm tàng trữ vũ khí trái phép

07/06/2021 20:17 GMT+7

Kiểm tra nhanh chỗ ở của Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện số vũ khí tàng trữ trái phép gồm năm cây dạng súng ngắn, một cây dạng súng dài, đạn, dao và bình xịt hơi cay.

Ngày 7.6, Công an Q. Phú Nhuận (TP.HCM) lấy lời khai với Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Lê Trọng Nghĩa tại trụ sở công an

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, chiều 4.6, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tuần tra, kiểm soát địa bàn.
Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Nghĩa di chuyển đến chân cầu Thanh Đa (P.26, Q.Bình Thạnh) thì bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Do không xuất trình được giấy tờ liên quan, Nghĩa được đưa về đưa về trụ sở công an làm việc.
Qua khai thác, lực lượng chức năng xác định Nghĩa có tàng trữ vũ khí trái phép. Kiểm tra nhanh chỗ ở của người này tại hẻm đường Phan Đình Phùng (P.2, Q. Phú Nhuận), lực lượng chức năng phát hiện năm cây dạng súng ngắn, một cây dạng súng dài, đạn, dao và bình xịt hơi cay.
Bước đầu, Nghĩa khai mua toàn bộ vũ khí, súng đạn nói trên ở trên mạng rồi về chế lại, bán kiếm lời.
Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nhanh ma túy với Nghĩa, kết quả người này dương tính với ma túy. Hiện vụ tàng trữ vũ khí trái phép đang được công an điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.