TP.HCM: Hỗn loạn chợ tự phát trên đường Bùi Văn Ba, Q.7

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/04/2023 12:11 GMT+7

Nhiều người dân bức xúc, phản ánh tuyến đường Bùi Văn Ba (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) bị xe ba gác, sạp hàng của hộ kinh doanh chiếm hết vỉa hè, lòng lề đường, biến nơi này thành khu chợ tự phát.

Từ phản ánh của người dân, PV Thanh Niên nhiều ngày ghi nhận vỉa hè đường Bùi Văn Ba bị biến thành khu chợ tự phát. Thỉnh thoảng, xuất hiện vài xe hàng rong đậu lại làm tuyến đường bị bóp nghẹt, giao thông khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nặng nề.

Các sạp hàng chiếm hết vỉa hè

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mỗi ngày, khoảng 7 giờ đến hơn 20 giờ, vỉa hè đường Bùi Văn Ba (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 192 Bùi Văn Ba) bị các hộ kinh doanh "chiếm đóng" hoàn toàn.

Vỉa hè đường Bùi Văn Ba bị biến thành chợ tự phát

TRẦN DUY KHÁNH

Sáng sớm 7.4, các tiểu thương bắt đầu bày biện sạp hàng đủ loại như quần áo, giày dép, trái cây, hàng cá, thịt, rau củ... ra trước nhà. Các sạp hàng này chiếm hết vỉa hè.

Không còn vỉa hè, người đi bộ bị ép phải đi xuống dưới lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc.

Chị H.N (người dân khu vực) chia sẻ: "Khu chợ tự phát này từ sáng sớm đến tối, vỉa hè hoàn toàn thuộc về các cô chú bán hàng. Giờ tan tầm, khi rước con đi học về, tôi và con phải đi bộ khép nép sát lề đường, giữa dòng xe cộ đông nghẹt. Rất nguy hiểm!".

Có nơi, hàng hóa còn để tràn xuống lòng lề đường. Cột điện cũng được tận dụng làm nơi treo biển quảng cáo

TRẦN DUY KHÁNH

Trong nhiều ngày, PV ghi nhận cảnh tương tự. Cụ thể, chiều 5 - 6.4, hai bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba bị hàng chục sạp hàng các loại chiếm đóng. Một số sạp hàng còn để cả hàng hóa xuống lòng lề đường, dán biển quảng cáo, treo hàng lên cột điện. Xe tự chế, xe ba gác từ các nơi "đổ bộ"đậu dưới lòng lề đường Bùi Văn Ba, bày trái cây, bánh,... làm cho tuyến đường bị thu hẹp.

Xem nhanh 20h ngày 8.4: Cập nhật phương án vé vào phố cổ | Thấp thỏm trong chung cư chờ sập

Mối nguy trước Trường tiểu học Tân Thuận Đông

17 giờ 30 ngày 5.4, xe cộ nhích từng chút trên tuyến đường Bùi Văn Ba, bóp còi inh ỏi. Người đi bộ không còn vỉa hè, phải đi giữa dòng xe ken đặc. Tại đầu đường Bùi Văn Ba (giao với Huỳnh Tấn Phát), lực lượng CSGT và dân quân túc trực, vất vả điều tiết.

Hàng hóa bày bán chiếm hết vỉa hè khu vực cổng Trường tiểu học Tân Thuận Đông. Nguy hiểm hơn, bóng đèn điện được treo vào dây cáp viễn thông và dây điện hạ thế

TRẦN DUY KHÁNH

Anh N. (45 tuổi, người dân khu vực) cho hay, nhà anh nằm trong một con hẻm lớn trên đường Bùi Văn Ba. Từ nhà anh N. ra tới đường Nguyễn Tấn Phát (đầu đường Bùi Văn Ba) chỉ khoảng 400 m, nhưng mỗi ngày anh mất khoảng 15 phút mới lái ô tô ra khỏi khu vực này được.

"Tuyến đường đã nhỏ còn bị bóp hẹp bởi khu chợ tự phát. Nhiều hôm, xe ô tô của tôi còn xảy ra va quệt với xe ba gác, vô cùng hỗn loạn", anh N. bức xúc.

Còn trước cổng Trường tiểu học Tân Thuận Đông, nằm trên đường Bùi Văn Ba cũng bị các sạp hàng chiếm đóng hoàn toàn. Các tiểu thương bày biện sạp quần áo, nước giải khát,… bít hết khu vực cổng trường.

Nguy hiểm hơn, tại khu vực này, các tiểu thương treo bóng đèn vào đường dây cáp viễn thông và đường điện hạ thế để phục vụ việc buôn bán. Ở đầu kia, dây điện bóng đèn được kéo nối mắc vào cổng trường tiểu học, tìm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Nan giải xử lý chợ tự phát

Trao đổi với PV Thanh Niên, chiều 7.4, ông Nguyễn Hùng Tín, Chủ tịch UBND P.Tân Thuận Đông (Q.7) khẳng định lực lượng chức năng địa phương luôn mạnh tay trong việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách.

Không còn vỉa hè, người đi bộ phải chen chút giữa dòng xe cộ ken đặc

TRẦN DUY KHÁNH

Chỉ tính riêng trên tuyến đường Bùi Văn Ba, trong 4 tháng đầu năm 2023, phường đã lập biên bản, xử lý 399 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường với tổng số tiền phạt là 59,850 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 43 bảng hiệu, 15 xe đẩy tay, 3 rơ móc, 42 bàn ghế nhựa, 4 cây dù, 6 tủ bàn inox, 3 khung sắt, 8 cái mâm, 1 xe gắn máy và 200 kg rau củ các loại.

Vị lãnh đạo P.Tân Thuận Đông cũng nêu một số khó khăn nhất định trong công tác xử lý, quản lý trật tự vỉa hè, lòng lề đường Bùi Văn Ba.

Cụ thể, theo ông Tín, tính đến thời điểm hiện tại, vỉa hè đường Bùi Văn Ba khá hẹp và quy hoạch chưa đồng bộ, vì vậy nhiều vị trí vỉa hè vẫn thuộc quyền sở hữu của người dân. Trong khi đó, các hộ kinh doanh cá thể tận dụng khu vực phía trước nhà để bày hàng buôn bán nên rất khó xử lý.

Vị chủ tịch phường cho hay: "Có lần đích thân tôi đi xử phạt buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tạm giữ tang vật vi phạm. Lát sau người dân lấy giấy tờ kéo lên phường đòi trả đồ. Trên giấy tờ ghi rõ vị trí bày hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của dân nên phường buộc phải trả hàng hóa, xin lỗi người dân".

Người dân vất vả đi dưới lòng đường Bùi Văn Ba

TRẦN DUY KHÁNH

Cũng theo ông Tín, trong khi địa bàn P.Tân Thuận Đông rộng lớn, lượng công việc nhiều nhưng hiện tổ Trật tự đô thị của phường chỉ có 3 người, đều là cộng tác viên (đang khuyết 1 công chức).

"Từ 4 giờ sáng, anh em phải ra túc trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu chế xuất Tân Thuận. Sau đó thì đi tuần các tuyến đường khác trên địa bàn. Lực lượng quá mỏng, tập trung xử lý đầu này thì đầu kia người dân lại bày ra buôn bán…" vị lãnh đạo P.Tân Thuận Đông chia sẻ.

Ông Tín cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời phản ánh và cho biết, trong thời gian tới sẽ quyết liệt hơn trong việc xử lý buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.