TP.HCM: Kiểm lâm giả làm người quét sân chùa, bắn thuốc gây mê con khỉ phá phách

20/08/2022 13:14 GMT+7

Do bị bắt hụt nhiều lần nên con khỉ rất dè chừng người lạ. Để tiếp cận con khỉ, cán bộ kiểm lâm giả làm người quét sân chùa để bắn thuốc gây mê con vật.

Ngày 20.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa bắn thuốc gây mê một con khỉ nặng hơn 5 kg xuất hiện phá phách trong một khu dân cư tại H.Nhà Bè (TP.HCM) đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi cứu hộ, chăm sóc.

Giả làm người quét sân chùa, bắn gây mê con khỉ “quậy tưng” ở Nhà Bè

Con khỉ xuất hiện trong khu dân cư phá phách, gây phiền hà cho người dân

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một số người dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát (khu phố 7, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè) cho biết, hơn 4 tháng nay, một con khỉ đực lớn bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư.

Chú khỉ thường xuyên leo lên các mái nhà người dân gây tiếng động ồn ào. Bị người dân đuổi bắt khỉ vào khu vực chùa trên đường Huỳnh Tấn Phát (H.Nhà Bè) phá phách.

“Nói chung nó quậy phá lắm, vào khu thờ cúng lấy trộm, ném đồ tứ tung. Kiểm lâm đến bắt nhiều lần rồi. Thấy kiểm lâm đến là nó trốn biệt tăm, kiểm lâm đi là nó xuất hiện. Sáng nay kiểm lâm đến không mặc sắc phục, giả bộ đứng quét sân mới bắn gây mê được nó”.

Cán bộ Kiểm lâm đưa các cá thể khỉ, rùa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi cứu hộ, chăm sóc.

TRẦN KHA

Lực lượng kiểm lâm sau đó xác định đây là cá thể khỉ đuôi lợn (giống đực), nặng 5,5 kg. Cùng ngày, cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận từ ngôi chùa trên ba cá thể rùa (có trọng lượng 0,7 - 1,5 kg) do người dân mang đến chùa phóng sinh để bàn giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM , đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Các cá thể khỉ, rùa này sẽ được cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.