TP.HCM: Hai con khỉ đuôi lợn phá phách trong khu dân cư, sập bẫy của người dân

28/07/2022 18:04 GMT+7

Hai cá thể khỉ đuôi lợn xuất hiện trong khu dân cư phá phách, người dân bắt được, bàn giao lực lượng kiểm lâm.

Ngày 28.7, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác nhận vừa tiếp nhận hai cá thể khỉ đuôi lợn từ người dân ở xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) bàn giao, đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc.

Hai chú khỉ đuôi lợn người dân dùng chuối dụ vào chuồng

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, người dân sống ở xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) cho biết, khoảng 1 tháng nay, khu vực này xuất hiện hai cá thể khỉ. Hai con khỉ này vào khu vực nhà dân trộm trái cây, phá phách, gây phiền hà.

Nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm TP.HCM đã hai lần đến khu vực trên nhưng chưa thể bắt được khỉ. Do hai cá thể khỉ liên tục di chuyển, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với người dân theo dõi bắt khỉ.

Chiều 27.7, khi thấy khỉ xuất hiện gia đình bà Phạm Thị Chính đã dùng chuối treo vào trong một cái chuồng lớn để dụ khỉ vào. Khi khỉ chui vào chuồng, người nhà bà đứng từ xa liền kéo dây, đóng cửa chuồng và gọi báo cơ quan chức năng.

Hai cá thể khỉ được xác định là khỉ đuôi lợn, giống cái, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận hai cá thể khỉ đuôi lợn trên, để đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.