TP.HCM: Làm rõ vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong

11/11/2022 13:39 GMT+7

Công an Q.7 (TP.HCM) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong trên địa bàn.

Ngày 11.11, Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ bé gái T.G.H. 17 tháng tuổi tử vong trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng 6.11, ông T.H.Đ (37 tuổi) đang chạy xe ôm thì nhận được điện thoại của bà N.N.P (31 tuổi) báo bé H., con ông phải nhập viện cấp cứu.

Ông Đ. cùng người thân tới bệnh viện thì được thông báo tình trạng bé H. rất nguy kịch nên lập tức chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong. Các bác sĩ cho biết nạn nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Ông Đ. trình báo công an ngay sau đó.

Ông Đ. cho biết đã ly hôn vợ và nuôi 2 con nhỏ, con lớn 3 tuổi được gửi nhà ông bà nội. Riêng bé H. được ông Đ. gửi cho bà P. tại khu nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) chăm sóc từ ngày 26.9 tới nay. Mỗi tháng bà P. được trả 5 triệu đồng tiền giữ trẻ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho gia đình bé H.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.