TP.HCM lập hội đồng tư vấn 'dẫn đường' cơ chế đặc thù

09/08/2023 10:05 GMT+7

TP.HCM mời 25 thành viên là những chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực, tư vấn cho thành phố thực hiện hiệu quả hơn 40 cơ chế đặc thù vừa được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hội đồng Tư vấn gồm 25 thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đầu ngành trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, giao thông, quy hoạch, văn hóa xã hội.

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia làm Chủ tịch; TS Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm Phó chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức họp hoặc tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi, đề xuất với UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM những nội dung ưu tiên, các giải pháp, đề án và những vấn đề quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù.

Hội đồng cũng sẽ tư vấn cho TP.HCM ban hành các kế hoạch trong từng thời kỳ, các biện pháp chỉ đạo điều hành và chương trình giám sát việc triển khai cơ chế đặc thù.

TP.HCM lập hội đồng tư vấn 'dẫn đường' cơ chế đặc thù - Ảnh 1.

TS Trần Du Lịch làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội

KHẢ HÂN

Theo quyết định, Hội đồng Tư vấn được chủ động làm việc với các sở, ngành, được đề nghị cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan cũng như tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ quản lý.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan thường trực của Hội đồng Tư vấn; chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

Nghị quyết 98 của Quốc hội được thông qua tháng 6.2023 và có hiệu lực từ ngày 1.8, cho phép TP.HCM thí điểm hơn 40 cơ chế đặc thù của 7 lĩnh vực: quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của TP.HCM; và tổ chức bộ máy TP.Thủ Đức.

Xác định tầm quan trọng của nghị quyết đến sự phát triển TP.HCM trong trung và dài hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 và đảm nhận vị trí Trưởng ban.

Ở cấp thành phố, TP.HCM cũng dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

TP.HCM rộng 2.095 km2, dân số hơn 13 triệu người bao gồm khách vãng lai. Là trung tâm của vùng trọng điểm kinh tế phía nam, TP.HCM có quy mô kinh tế lớn nhất nước, chiếm khoảng 16 - 17% GDP, đóng góp 26 - 27% tổng thu ngân sách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.