TP.HCM: Lúng túng trong ngày đầu khai báo đi đường qua camera quét mã QR

08/09/2021 10:54 GMT+7

Sáng 8.9, hệ thống camera quét mã QR hỗ trợ khai báo di chuyển nội địa được triển khai rộng tại nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn TP.HCM.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 8.9, tại các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn TP.HCM triển khai thêm hệ thống camera quét mã QR hỗ trợ khai báo di chuyển nội địa kết hợp với kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Dễ ùn ứ khi người dân không chủ động khai báo

Người dân lưu thông qua chốt được quét mã QR bằng máy

KHÁNH TRẦN

Có mặt tại một số chốt kiểm soát Covid-19 đã triển khai hệ thống camera quét mã QR như chốt kiểm soát vòng xoay Mũi Tàu (giao Q.Bình Tân và Q.6), vòng xoay Phú Lâm (Q.6), PV ghi nhận việc triển khai hệ thống camera quét mã QR hoạt động khá tốt.
Khoảng 6 - 7 giờ, lượng xe lưu thông thưa thớt, người dân khi lưu thông qua đây xuất trình giấy đi đường, khai báo di chuyển nội địa trước. Sau đó sẽ được lực lượng trực chốt hướng dẫn cách quét mã QR bằng máy có kết nối với nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia truy vết được F0, F1 khi cần thiết.
Ông Huỳnh Nhật Minh (ngụ Q.6) cho biết đã khai báo di chuyển nội địa sẵn ở nhà, nên khi đến chốt quét, chỉ cần đưa điện thoại vào máy quét mã QR là sẽ được thông chốt. 

Nhiều người dân phải tạm ngừng lưu thông để khai báo di chuyển nội địa bổ sung

KHÁNH TRẦN

Tuy nhiên, tại vòng xoay Phú Lâm (Q.6), có thời điểm nhiều người dân lưu thông qua chốt khi được yêu cầu quét mã QR nhưng mã QR đã hết hạn hoặc chưa khai. Trong những tình huống này, lực lượng trực chốt yêu cầu người dân tạm ngưng lưu thông để khai báo di chuyển nội địa.
"Thời điểm này người ra đường chủ yếu là nhân viên y tế, nhân viên siêu thị, cung ứng thực phẩm đi làm nên những trường hợp đó chúng tôi linh động cho qua để tránh ùn ứ. Những người dân khác đi khám bệnh, tiêm vắc xin có giấy mời hoặc shipper nhưng chưa khai báo chúng tôi mời khai báo lại rồi cho tiếp tục lưu thông", một cán bộ trực chốt cho biết.

Để tránh ùn ứ khi đông người, lực lượng tại chốt hỗ trợ quét mã QR cho người dân để tránh ùn ứ

KHÁNH TRẦN

Ngày 8.9: Thông báo 434 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Theo quan sát của chúng tôi, khi lượng xe qua chốt kiểm soát tại một thời điểm đông, người dân sẽ khó đến sát máy quét để quét mã QR. Nhiều người dân chủ động xuống xe quét mã QR, nhiều người khác được lực lượng trực chốt hỗ trợ đưa thiết bị có mã QR đến máy quét nhưng vẫn xảy ra ùn ứ. Lực lượng trực chốt quét mã bằng điện thoại của mình kết hợp với máy quét được đặt cố định để đẩy nhanh tốc độ.

Một chiến sĩ trực tại chốt hỗ trợ quét mã QR cho người dân

KHÁNH TRẦN

Covid-19 sáng 8.9: Cả nước 550.996 ca nhiễm, 311.710 ca khỏi | Phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường

Dở khóc dở cười khi khai báo di chuyển nội địa

PV Thanh Niên có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Vòng xoay Dân chủ - đường 3 tháng 2. Hôm nay là ngày đầu tiên chốt này sử dụng máy camera quét mã QR khai báo di chuyển nội địa.

Người dân không khai báo tại nhà, đến chốt dừng ngay khu vực di chuyển qua chốt để khai báo

BÍCH NGÂN

Khoảng 7 giờ, lượng phương tiện đổ về đông đúc. Chốt trực có 6 cán bộ toát mồ hôi điều tiết giao thông, hướng dẫn, quét mã QR cho người dân. Cạnh máy quét mã QR có bàn trực để laptop và một cán bộ túc trực để xác nhận lại thông tin rồi yêu cầu người dân qua chốt.

Người dân quét mã QR thông qua hệ thống camera quét mã QR tại chốt kiểm soát đường 3 tháng 2

BÍCH NGÂN

Nhìn chung, vẫn còn nhiều người dân chưa khai báo sẵn tại nhà. Khi chạy đến chốt, cán bộ hỏi mã QR mới sực nhớ chưa có rồi tấp vô lề khai báo hoặc ngơ ngác hỏi: "Cái này khai báo sao vậy". Cán bộ trực chốt vừa kiểm tra vừa hướng dẫn người dân khai báo. Một số người dân cho biết, do không quen sử dụng phần mềm khai báo di biến động dân cư nên khai báo cả tiếng đồng hồ mới xong.

Rất đông người dân chờ quét mã QR để qua một chốt kiểm soát trên đường 3.2

BÍCH NGÂN

 
Trước đó, chiều 7.9, Trung tâm nghiên cứu dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết đã hoàn tất lắp đặt 100 hệ thống camera quét mã QR tự động qua ứng dụng VNEID, tại các chốt trọng yếu trên địa bàn TP.HCM. VNEID là ứng dụng được phát triển mới trên nền tảng phần mềm ‘‘khai báo di biến động dân cư’’ trước đây của TP.HCM. Phần mềm này hiện đã được tải lên App Store và CH Play. Với ứng dụng VNEID, công dân có thể dễ dàng nhập thông tin về lịch trình di chuyển để lấy mã QR, đồng thời các thao tác kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát sẽ thực hiện tự động hóa qua hệ thống camera quét mã QR.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.