TP.HCM mong muốn được thí điểm một số chính sách giáo dục

Bích Thanh
Bích Thanh
28/03/2023 08:32 GMT+7

Ngày 27.3, Đoàn giám sát Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nhìn nhận về việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thẳng thắn chỉ ra rằng ngũ giáo viên ở một số trường chưa đáp ứng về số lượng và cơ cấu bộ môn theo yêu cầu của chương trình mới. Số lượng giáo viên được bổ sung hằng năm của nhà trường chưa đủ so với nhu cầu…

Đồng thời, theo lãnh đạo TP, hiện nay các trường tiểu học đang gặp rất nhiều khó khăn do theo quy định không được thu khoản học phí buổi 2 đối với học sinh các lớp 1, 2, 3 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy TP đề xuất Quốc hội, Chính phủ xây dựng nhanh cơ chế chính sách cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày để giáo viên yên tâm công tác.

TP.HCM mong muốn được thí điểm một số chính sách giáo dục - Ảnh 1.

TP.HCM mong Quốc hội ủng hộ, nghiên cứu, ban hành giao cho TP được thí điểm một số việc cần thử nghiệm trong giáo dục

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tham dự buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng nhất. Muốn có đội ngũ phải có chính sách thu hút nguồn lực. Hiện TP.HCM đang thiếu giáo viên tại một số bộ môn quan trọng như tiếng Anh, tin học. Trong khi đó, yêu cầu đối với dạy học một công dân toàn cầu tiếng Anh, tin học là cơ sở nền tảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, về góc độ huy động nguồn nhân lực nói riêng, TP được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nhưng hiện nay giáo viên tin học, tiếng Anh đã khó thì những ngành kỹ thuật khoa học xã hội khác làm sao có thể thu hút. "Họ có thể ủng hộ trong thời gian ngắn, nhưng muốn bền vững phải có chính sách. Do đó, TP mong Quốc hội ủng hộ, nghiên cứu, ban hành giao cho TP được thí điểm một số việc cần thử nghiệm", Bí thư Thành ủy đề xuất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.