TP.HCM mưa xối xả giữa trời nắng, sẽ tiếp tục đến bao giờ?

TP.HCM mưa xối xả giữa trời nắng, sẽ tiếp tục đến bao giờ?

14/04/2025 23:18 GMT+7

Khi nắng vẫn còn gay gắt trên đỉnh đầu, mưa bất ngờ ập xuống một số khu vực tại TP.HCM vào chiều 14.4 khiến người dân không kịp trở tay. Nắng gắt rồi lại mưa giông, kiểu thời tiết này rất dễ khiến cơ thể mệt mỏi, nhất là người già dễ đau nhức chân tay.

Trên trời, ánh nắng hầm hập, gay gắt, nhưng dưới đường, mưa xối xả... Chiều 14.4, mưa xuất hiện tại một số quận huyện ở TP.HCM.

Ghi nhận tại thành phố Thủ Đức, khoảng 15 giờ 30 phút, trong lúc trời đang nắng, mưa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người đi đường không kịp tấp vào lề đường mặc áo mưa.

TP.HCM mưa xối xả giữa trời nắng, sẽ tiếp tục đến bao giờ?

Do đang nắng gắt, nhiệt độ cao mà mưa đến bất ngờ nên không khí vừa oi nóng vừa bức bối, ngột ngạt. Nhiều người chia sẻ kiểu thời tiết này rất dễ khiến cơ thể mệt mỏi, nhất là người già dễ đau nhức chân tay.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mưa giông như chiều 14.4 sẽ còn kéo dài đến ngày 16.4. Thời tiết chuyển nhanh từ nắng nóng sang mưa giông do không khí lạnh suy yếu nhanh và áp thấp nóng Ấn Miến phía tây tràn sang.

TP.HCM mưa xối xả giữa trời nắng, sẽ tiếp tục đến bao giờ? - Ảnh 1.

Mưa xối xả vào chiều 14.4

TP.HCM mưa xối xả giữa trời nắng, sẽ tiếp tục đến bao giờ? - Ảnh 2.

Dù nắng vẫn gay gắt trên đỉnh đầu

Trong những ngày qua, mưa giông phát triển mạnh thường xuyên gây mưa trên khu vực Nam bộ. Theo dự báo, mùa mưa ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ có khả năng bắt đầu từ cuối tháng 4, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho hay, trong khoảng thời gian chuyển mùa nắng sang mưa từ nay đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều nơi có thể xuất hiện giông lốc mạnh, mưa đá, vòi rồng do nhiễu động không khí sau nhiều tháng mùa nắng.

Trước mắt, kể từ ngày 19.4 trở đi, dự báo TP.HCM và các tỉnh miền Đông vẫn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới 37 độ C.

Riêng tại TP.HCM, do mức độ đô thị hóa cao nên nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C, thậm chí hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.