TP.HCM muốn chia sẻ kinh nghiệm 'thành phố trong thành phố' từ Trung Quốc

27/08/2023 17:59 GMT+7

TP.HCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ Trung Quốc về khung thể chế, mô hình phù hợp để thúc đẩy TP.Thủ Đức phát triển.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trong buổi tiếp xã giao ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc và đoàn chuyên gia nhân chuyến thăm tại TP.HCM diễn ra tối qua, 26.8.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng tại TP.HCM. Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc và các nhà đầu tư, đối tác của Trung Quốc đến làm việc tại thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, dân số TP.HCM trên 13 triệu người, trong đó có hơn 250.000 đảng viên, với 2.013 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM có địa bàn rộng, dân số đông nên mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong trường học, doanh nghiệp.

TP.HCM mong muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển Thủ Đức - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên phải) tiếp xã giao ông Lý Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc

NGUYÊN VŨ

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP.HCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ Trung Quốc về khung thể chế, mô hình phù hợp để thúc đẩy TP.Thủ Đức phát triển. Thủ Đức là "thành phố trong thành phố" đầu tiên cả nước, được thành lập từ năm 2021 trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố này nằm ở cửa ngõ phía đông, rộng hơn 211 km2, dân số hơn 1,2 triệu người.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tích cực trong triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước để hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa 2 đảng, 2 nhà nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị.

Đáp từ, Chủ tịch Hội Nghiên cứu xây dựng Đảng toàn quốc Trung Quốc Lý Trí Dũng nhận định 2 đảng, 2 nhà nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

Đây đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa, lấy nhân dân làm trung tâm, lợi ích của nhân dân là trên hết; đều tăng cường cải cách mở cửa, coi trọng đào tạo cán bộ, xây dựng đảng và cơ sở đảng.

Trong chuyến thăm tại TP.HCM, đoàn có cơ hội tìm hiểu về cơ sở đảng tại TP.Thủ Đức, thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ông Lý Trí Dũng kỳ vọng trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hơn nữa việc giao lưu hợp tác, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.