TP.HCM: Năm học mới vẫn quá tải học sinh

14/08/2014 14:58 GMT+7

(TNO) Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết số lượng học sinh năm nay lại tăng hơn năm trước khoảng 99.000, do vậy việc giảm sĩ số/lớp thực hiện rất khó khăn.

(TNO) Ngày 14.8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2014 - 2015.

 
Năm học mới, TP.HCM vẫn quá tải sĩ số/lớp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay TP.HCM đưa vào sử dụng 1.527 phòng học mới trong các trường từ mầm non cho đến THPT cùng trung tâm GDTX và trường chuyên biệt; đồng thời, ngân sách TP.HCM còn chi 23,634 tỉ đồng để sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung thiết bị cho các trường THPT và trung tâm GDTX.

Tuy nhiên, thông tin từ ban thường trực UB MTTQ quận Gò Vấp cho hay để tiếp nhận hết trẻ trong độ tuổi trên địa bàn vào học và đảm bảo đủ chỗ học… các trường học tại đây tiếp tục bị quá tải về sĩ số. Một số trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, phòng học chưa đúng quy cách, sân chơi chật hẹp, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi còn hạn chế.

Tương tự, tại quận Thủ Đức, dù có trường mới đưa vào sử dụng nhưng áp lực từ việc tăng dân số cơ học dẫn đến tình trạng quá tải tại 1 số phường như Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu, Linh Xuân.

Tiến sĩ Hồ Phú Nhật, thành viên của UB MTTQ Việt Nam, nhận xét TP.HCM còn thiếu rất nhiều trường mầm non, bảo mẫu nhiều nơi chưa qua đào tạo, vì vậy cần phát triển mạnh khối trường này, đặc biệt chú ý đến khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

Để sớm làm được điều này, theo ông Nguyễn Hữu Danh, Hội cựu giáo chức TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM nên kiến nghị với UBND TP.HCM trong quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp bắt buộc phải có sự hiện hữu của trường học, không nên để đến lúc xây dựng xong, đi vào sử dụng lúc đó nhìn thấy vấn đề mới xin quỹ đất xây trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết 3 năm học gần đây, mỗi năm TP.HCM đều đưa vào sử dụng mới khoảng 1.500 phòng học, còn các năm trước đó số phòng học mới chỉ dao động xung quanh con số 1.000 phòng.

Thế nhưng, thực tế số lượng học sinh năm nay lại tăng hơn năm trước khoảng 99.000. Với số lượng tăng thêm như vậy để giải quyết chỗ học đã cần đến 3.000 phòng mới, do vậy, việc giảm sĩ số/lớp thực hiện rất khó khăn. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có khoảng 22 công trình khởi công và hơn 70 công trình hoàn thành để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh...

Bích Thanh

>> Giảm sĩ số để nâng trường chuẩn quốc gia
>> Sĩ số bình quân của học sinh trong lớp còn rất cao
>> Vượt sĩ số quy định là vi phạm quyền trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.