TP.HCM: Người dân giao đất làm dự án, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ

21/11/2023 15:31 GMT+7

Bí thư Bình Chánh (TP.HCM) đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, xứng đáng với tình cảm của người dân địa phương.

Sáng 21.11, UBND H.Bình Chánh, TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công trên địa bàn. Giai đoạn 2020-2023, H.Bình Chánh được giao 3.086 tỉ đồng vốn đầu tư công, đã giải ngân 2.986 tỉ đồng. Riêng năm 2023, H.Bình Chánh được giao 655 tỉ đồng, đến ngày 20.11 giải ngân đạt 70%.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng H.Bình Chánh cho biết việc bồi thường, giải phóng mặt bằng ở địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng trăm dự án, công trình như đường giao thông, trụ sở cơ quan hành chính, công trình văn hóa, xã hội, khu công nghiệp hình thành và đưa vào sử dụng.

Ông Minh cho biết địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng 17 dự án cho chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện 110 dự án khác. Trong đó, có nhiều dự án trọng điểm của thành phố như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cụm y tế Tân Kiên, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, khu công nghiệp trên địa bàn. Riêng dự án mở rộng quốc lộ 50 và Vành đai 3 đạt tỷ lệ thu hồi đất trên 90%.

Trong năm 2023, địa phương tiếp tục đề xuất thành lập các tổ công tác vận động người dân ký hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với 12 dự án cấp bách, trọng điểm trên địa bàn.

TP.HCM: Người dân giao đất làm dự án, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác bồi thường

NGUYÊN VŨ

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhấn mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng là tiền đề cho công tác giải ngân đầu tư công nên cần tập trung các giải pháp đồng bộ.

"Hãy đặt mình vào vị trí người dân, từ giải quyết hồ sơ nhà đất đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Có thể với nhiều người vài trăm triệu, vài tỉ đồng không quá lớn nhưng với người dân nghèo nếu không nhận được đền bù, hỗ trợ kịp thời hoặc giải quyết không thấu đáo sẽ khiến đời sống họ thêm khốn khó", ông Nam nhìn nhận.

Bí thư Bình Chánh cũng đề nghị cơ quan chức năng của huyện và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, xứng đáng với tình cảm của người dân địa phương.

Dịp này, UBND H.Bình Chánh trao giấy khen cho 39 tập thể, 136 cá nhân và 25 hộ gia đình có thành tích tốt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.