TP.HCM: Q.8 di dời khu nhà tạm bợ, trồng cây xanh, xây dựng công viên

Xuân Khánh
Xuân Khánh
30/08/2022 14:00 GMT+7

Lễ trồng cây được tổ chức tại khu đất rộng 3.500 m 2 trước đây vốn là khu nhà tạm bợ, nay đã được di dời, giải phóng mặt bằng để tạo mảng xanh và xây dựng công viên.

Sáng 30.8, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp UBND Q.8 tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9 tại khu đất số 1817 đường Phạm Thế Hiển (P.5, Q.8).

Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp UBND Q.8 tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhân dịp Quốc khánh 2.9

Xuân khánh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Phú Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, theo kế hoạch phát triển cây xanh, xây dựng công viên công cộng của UBND TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030, Sở Xây dựng đã phối hợp với nhiều cơ quan, ban ngành, quận huyện để thực hiện nhiều hoạt động. Đến nay, diện tích công viên và mảng xanh đã tăng thêm 2,23 ha, hơn 10.000 cây xanh được trồng mới.

Các cán bộ nhân viên, Đoàn viên Q.8 tham gia trồng cây

XUÂN KHÁNH

Ông Phạm Quang Tú, Phó chủ tịch UBND Q.8 cho biết, quận cũng xác định trồng cây xanh là một việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố. Vừa qua Q.8 đã tổ chức Lễ trồng cây nhân dịp sinh nhật của Bác Hồ, đồng thời phối hợp Ủy ban MTTQ TP.HCM triển khai xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp... trên địa bàn Q.8

Cây xanh được trồng tại khu đất này đã được lựa chọn để phù hợp với thổ nhưỡng của đất và cảnh quan khu vực

Xuân Khánh

Tiếp nối Lễ trồng cây, đại diện của Trung tâm quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, khu đất này sẽ được tiếp tục hoàn thiện để trở thành công viên bằng nguồn vốn xã hội hóa, trước mắt là phủ xanh bằng nhiều loại cây rồi xây dựng công viên và lắp đặt dụng cụ tập thể dục cho người dân...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.