TP.HCM: Quá bất an vì tai nạn giao thông trên đường Đặng Thúc Vịnh ở Hóc Môn

20/05/2023 04:40 GMT+7

'Đường có hơn 15 ngã tư, giao lộ mà chỉ 3 vị trí có hệ thống đèn giao thông. Chạy không ai nhường ai, tai nạn hoài', chị Nguyễn Thị Phi Bằng (40 tuổi) nói về các vụ tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh (H.Hóc Môn, TP.HCM).

Người dân phản ánh, tuyến đường Đặng Thúc Vịnh (H.Hóc Môn) có chiều dài khoảng 5 km, có nhiều ngã tư, giao lộ nhưng phần lớn không được lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông, dẫn đến thường xuyên xảy ra các sự cố va chạm, tai nạn giao thông khiến người dân bất an.

Tông dải phân cách, ô tô lật ngửa trên đường Đặng Thúc Vịnh vào tháng 12.2022

Quá bất an vì tai nạn giao thông

Trước đây, đường Đặng Thúc Vịnh, đoạn từ đường Tô Ký (xã Thới Tam Thôn) đến đường Bùi Công Trừng (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) có mặt đường nhỏ, xuống cấp, phương tiện di chuyển khó khăn. Tuyến đường này sau đó được đầu tư mở rộng khá khang trang. Hiện tại, đường Đặng Thúc Vịnh có đến 6 làn xe (mỗi chiều 3 làn xe), việc lưu thông trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, từ khi mở rộng, hơn 1 năm nay, trên đường Đặng Thúc Vịnh xảy ra nhiều sự cố va chạm, tai nạn giao thông.

Người dân bất an vì liên tiếp tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh - Ảnh 1.

Một vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

"Con đường này khoảng 5 km, có hơn 15 ngã tư, giao lộ mà chỉ 3 vị trí có hệ thống đèn giao thông. Chạy không ai nhường nhau, tai nạn hoài", chị Nguyễn Thị Phi Bằng (40 tuổi) nói.

Ông Trương Trọng Hoàng (45 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đã chứng kiến 2 vụ tai nạn trên đường này. Theo ông, các vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư, giao lộ không được lắp hệ thống tín hiệu đèn giao thông. Đường Đặng Thúc Vịnh không chỉ có chợ mà có cả trường học, do đó vào các giờ cao điểm, học sinh tan trường di chuyển băng qua các giao lộ không đèn giao thông khiến ông cùng người dân tại đây không khỏi lo lắng.

Cũng theo ông Hoàng, ngoài yếu tố khách quan, còn có yếu tố chủ quan dẫn đến các vụ tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh. Thấy đường rộng vắng, người dân chủ quan, chạy tốc độ nhanh, khi băng qua các giao lộ có tình huống bất ngờ xảy ra thì không kịp xử lý. 

"Đường này mà không lắp thêm đèn giao thông, nguy cơ tai nạn còn xảy ra nhiều", ông Hoàng cảnh báo.

Người dân bất an vì liên tiếp tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh - Ảnh 2.

Nhiều xe chạy loạn xạ tại một giao lộ không đèn giao thông trên đường Đặng Thúc Vịnh

TRẦN KHA

Ông Đinh Minh Thiên (61 tuổi), một cư dân địa phương cho biết, ông cũng đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh từ khi đường được mở rộng. Trong đó, có 2 vụ tai nạn xảy ra ngay trước nhà ông Thiên và được camera an ninh ghi lại.

Cụ thể, trưa 11.5, 2 cô gái chạy xe máy trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng ra đường Lê Văn Khương. Trong lúc băng qua giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Mười (xã Đông Thạnh), tránh xe khác đang băng qua đường, xe của 2 cô gái bị va quẹt, té ngã. Một người không may bị xe tải chạy cùng chiều đến cán qua người. Được biết, nạn nhân là học sinh cấp 3 của 1 trường trên địa bàn đang đi học về thì gặp tai nạn.

Trước đó, hơn 9 giờ ngày 6.2, cũng tại giao lộ này, người đàn ông chạy xe máy băng qua đường, thì bị xe tải chạy trên đường Đặng Thúc Vịnh đến tông trúng, kéo cả người lẫn xe máy đi một đoạn. Nạn nhân bị thương nặng.

"Đường mới làm mà tai nạn nhiều quá. Không có đèn tín hiệu giao thông, mạnh ai nấy chạy, tai nạn là điều không thể tránh khỏi", ông Thiên nói.

Người dân bất an vì liên tiếp tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh - Ảnh 4.

Hai học sinh mất nhiều thời gian mới chạy xe đạp băng qua được giao lộ trên đường Đặng Thúc Vịnh

TRẦN KHA

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 19.5

Đang khảo sát, khắc phục

Tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, ông Lê Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh nhìn nhận, địa phương cũng đã ghi nhận được các sự cố tai nạn xảy ra gần đây khi tuyến đường Đặng Thúc Vịnh mở rộng. 

"Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, địa phương chúng tôi cũng đã có đề xuất lên trên để có giải pháp nhằm đảm bảo toàn giao thông cho tuyến đường này", ông Vũ thông tin.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn khẳng định, huyện cũng đã đề xuất với các ngành chức năng liên quan có giải pháp như gắn thêm đèn giao thông, gờ giảm tốc... trên đường Đặng Thúc Vịnh. Các ngành chức năng liên quan cũng đang khảo sát để đưa ra các giải pháp cụ thể.

Người dân bất an vì liên tiếp tai nạn trên đường Đặng Thúc Vịnh - Ảnh 5.

Người phụ nữ chạy vội qua đường trước cổng trường học

TRẦN KHA

Trong khi đó, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Sở GTVT khảo sát để có giải pháp khắc phục kịp thời. Nếu cần thiết sẽ bổ sung những hạng mục như đèn giao thông, biển báo tại các ngã tư, giao lộ trên đường Đặng Thúc Vịnh để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.