2 ĐÒN BẨY THỂ CHẾ
Thông tin về kết quả KT-XH trong những tháng đầu năm, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho biết ước tính tăng trưởng kinh tế quý 1/2026 từ 8,08 - 9%, cao hơn cùng kỳ các năm gần đây.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 10%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm phải đạt ít nhất 10,3%. Theo ông Vũ, trong 9 tháng tới có 2 đòn bẩy thể chế quan trọng gồm luật Đô thị đặc biệt và quy hoạch tổng thể TP.HCM. Đây không chỉ là công cụ hành chính mà còn là cơ sở để TP.HCM chuyển từ địa phương thực thi chính sách sang chủ thể chủ động kiến tạo chính sách.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 5
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Về luật Đô thị đặc biệt, ông Vũ cho biết các đơn vị đề xuất 4 nội dung chủ đạo khi xây dựng luật, gồm: phân cấp - phân quyền, công cụ tài chính đô thị, cơ chế cho các khu vực đặc biệt và mô hình tăng trưởng mới.
Đối với quy hoạch tổng thể TP.HCM, Giám đốc Sở QH-KT Võ Hoàng Ngân cho hay TP.HCM được định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm. Ông đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế điều phối liên vùng phù hợp với mô hình đô thị mở rộng; ưu tiên đầu tư các hành lang hạ tầng chiến lược và phát triển đô thị theo mô hình TOD…
CẦN 7.000 TỈ ĐỒNG/NĂM ĐỂ MIỄN PHÍ XE BUÝT
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có chủ trương miễn phí xe buýt trên địa bàn. TP.HCM đang miễn phí xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên, kinh phí ước khoảng 1.700 tỉ đồng/năm. "Bây giờ lấy số này nhân lên khoảng 3,5 lần thì ngân sách TP chi khoảng 7.000 tỉ đồng/năm", ông Trần Lưu Quang tính toán.
Nói thêm lý do miễn phí xe buýt, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao TP.HCM giải quyết kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Do vậy, để mọi người bỏ xe gắn máy và đi xe buýt thì phải miễn phí. Hiện TP.HCM có 600 xe buýt điện/1.780 xe buýt. Về lâu dài, TP.HCM phấn đấu tăng tỷ lệ xe buýt điện lên bằng cơ chế tài chính, giải pháp kinh tế. Thông qua những việc nhỏ, vấn đề ô nhiễm môi trường từng bước được giải quyết.
Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đối với
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
Sáng 1.4, tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch QH đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình làm việc với đoàn; chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đầy đủ. Đối với 2 nội dung kiểm tra, trong thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất; khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động ở các đơn vị còn lại.
TTXVN
Bình luận (0)