TP.HCM: Tạm giữ hình sự nghi phạm 'cướp xe máy vì thiếu tiền xài'

14/11/2022 15:17 GMT+7

Không có tiền xài, nam thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản. Người này mang dao đe dọa và cướp xe máy của một phụ nữ.

Ngày 14.11, Công an Q.12 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thuận (24 tuổi), Nguyễn Tuấn Đạt (23 tuổi, cùng ngụ Q.12) và hai người khác để điều tra 2 hành vi cướp tài sảntiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có, liên quan đến vụ dùng dao cướp xe máy.

Thuận (trái) và Đạt khi bị bắt

C.T.V.

Theo điều tra ban đầu, hơn 9 giờ ngày 12.11, chị N.T.K.C. (36 tuổi, quê Cần Thơ) chạy xe máy từ hướng đường DD5 vào đường ĐHT 31 (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) thì bị một người nam xông đến chặn đường, dùng dao đe dọa, cướp xe. Chị C. tri hô, kẻ cướp vứt dao lại hiện trường rồi lấy xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.12 cùng các phòng nghiệp vụ liên quan vào cuộc truy bắt kẻ cướp táo tợn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xác định Thuận là nghi phạm, tuy nhiên, người này đã trốn khỏi nơi ở.

Lực lượng chức năng vận động gia đình đưa Thuận đi đầu thú. Ngày 13.11, Thuận đến trụ sở Công an Q.12 khai nhận hành vi phạm tội.

Công an thu giữ con dao thuận vứt lại hiện trường

C.T.V.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Thuận khai do không có tiền xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thuận đi bộ ra đường ĐHT 31 (P.Tân Hưng Thuận, Q.12), đứng núp chờ “con mồi”. Sau đó, Thuận dùng dao đe dọa, cướp xe của chị C.

Cướp được xe, Thuận tháo bỏ biển số và gọi cho Đạt nhờ bán. Bán được xe máy với giá 7 triệu đồng, Đạt đưa tiền cho Thuận. Tiếp đó, Thuận trốn xuống miền Tây nhưng được gia đình vận động đã đến công an đầu thú.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp xe máy do Nguyễn Minh Thuận thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.