Ngày 28.8, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM khánh thành khu M. Đây là trụ sở Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (Trung tâm Y tế quận 3 cũ), được bàn giao cho Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM sau khi sắp xếp lại hệ thống và hình thành trung tâm y tế chuyên sâu về tai mũi họng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh thành phố mong muốn hoàn thiện mô hình trung tâm y tế chuyên sâu, định hướng phát triển đa trung tâm, đa tầng, đa cực; đồng thời kết nối y tế chuyên sâu với y tế cơ sở thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện.
Theo ông, việc bố trí, tận dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp hệ thống y tế và tổ chức bộ máy để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương TP.HCM đang triển khai quyết liệt, từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Các cơ sở dôi dư được thành phố ưu tiên cho các công trình dân sinh về y tế và giáo dục.

Ông Nguyễn Phước Lộc (giữa) thăm bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM vào sáng 28.8
ẢNH: DUY TÍNH
Khai thác hết công năng của cơ sở mới để phục vụ người dân tốt hơn
Lãnh đạo TP.HCM đề nghị bệnh viện tập trung một số vấn đề.
Thứ nhất, cơ sở mới cần được khai thác hiệu quả để giảm áp lực cho các đơn vị y tế chuyên khoa sâu, tuyến cuối của TP.HCM; đồng thời nâng cao năng lực và điều kiện làm việc của nhân viên y tế, gắn với hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, y tế chuyên sâu cần gắn với y tế dự phòng và y tế cơ bản. Vì vậy, bệnh viện cần tận dụng, khai thác hết công năng của cơ sở mới để phục vụ người dân tốt hơn.
Thứ hai, gắn với việc mở rộng cơ sở là tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
Thứ ba, bệnh viện cần cải tạo cơ sở vật chất, cảnh quan theo hướng khang trang, phù hợp với người bệnh và nhân viên y tế. "Bệnh viện xanh - sạch" không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được thực hiện thực chất.
Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu để quyết định mọi giải pháp phục vụ. Thụ hưởng cao nhất về y tế cũng là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá một thành phố đáng sống.
Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng và mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực toàn diện hơn, đạt kết quả cao hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Khu M Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM tại địa chỉ 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Cơ sở này có diện tích đất hơn 1.500 m2, được xây 14 tầng và 2 hầm, quy mô hơn 200 giường bệnh
ẢNH: DUY TÍNH
PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM, cho biết những năm qua, số lượng người dân đến khám, điều trị và cấp cứu ngày càng tăng, tạo áp lực lớn lên tổ chức, nhân lực và không gian khám chữa bệnh, nhất là khi bệnh viện phát triển nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu.
Theo ông, việc đầu tư và đưa cơ sở mới vào hoạt động là chủ trương quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho bệnh viện.

Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo bệnh viện lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu để quyết định mọi giải pháp phục vụ
ẢNH: DUY TÍNH
Cơ sở mới không chỉ mở rộng không gian khám chữa bệnh, giảm áp lực cho cơ sở hiện hữu mà còn tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa sâu, kỹ thuật hiện đại, tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư đồng bộ trang thiết bị.
Đây cũng là nền tảng để bệnh viện đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn trong nước, quốc tế, từng bước nâng cao năng lực, hướng tới phát triển ngang tầm khu vực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân TP.HCM và các tỉnh phía nam.
Bệnh viện sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở mới, bảo đảm vận hành an toàn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân.
Bình luận (0)