TP.HCM: Thực hư clip người dân được phát gạo nhưng phải ký nhận tiền

09/09/2021 18:29 GMT+7

Người dân tổ dân phố 5, khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) phản ánh việc được hỗ trợ phát gạo (15 kg) nhưng phải ký nhận số tiền là 1,5 triệu đồng. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc là do sai sót.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một cán bộ dân phố phát 15 kg gạo cho mỗi hộ dân nhưng yêu cầu ký xác nhận ở mục nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ. Đoạn clip nhanh chóng gây sự chú ý.

Danh sách người dân nhận hỗ trợ gạo nhưng phải ký vào cột có ghi số tiền

TRẦN KHA

Người dân được phát gạo nhưng phải ký nhận... tiền

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại đường Bùi Dương Lịch, tổ dân phố 5, khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM).
Ông N.H.L.(63 tuổi, ngụ đường Bùi Dương Lịch, P.Bình Hưng Hòa B) cho biết ngày 6.9, đoàn hỗ trợ gồm 5 người do ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5, dẫn đầu phát gạo cho các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn. Khi ký nhận, ông L. thấy trong danh sách có cột ghi số 1,5 triệu đồng nhưng không được nhận tiền. “Chúng tôi nhận cái gì thì ký cái đó. Tôi nhận gạo nhưng họ bắt ký vào danh sách nhận tiền thì xin lỗi không ai dám làm chuyện đó”, ông L. bức xúc.

Xôn xao vụ việc lãnh 15 kg gạo nhưng ký danh sách nhận 1,5 triệu

Tương tự, chị H.T.M.N. chỉ nhận gạo nhưng cũng yêu cầu ký vào danh sách ô nhận tiền nên không đồng ý và yêu cầu làm rõ. Biết được vụ việc, những người đã ký tên nhận gạo cho rằng việc làm này không rõ ràng nên yêu cầu đoàn ngừng phát gạo, gạch bỏ phần đã ký ở danh sách.

Ông N.H.L. bức xúc kể lại sự việc

TRẦN KHA

Nói về việc này, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5, cho hay vừa qua địa phương tổ chức phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15 kg. Danh sách các hộ được ông lấy từ Ủy ban MTTQ P.Bình Hưng Hoà B để hỗ trợ phát gạo cho người dân. Do danh sách có mục ký nhận 1,5 triệu đồng nhưng người dân chỉ nhận gạo nên phản ứng. “Đây chỉ là sự nhầm lẫm chứ tôi không tư lợi, ăn chặn tiền của bà con”, ông Sơn lý giải.

Do nhầm lẫn, sai sót

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9.9, lãnh đạo UBND P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) cũng đã đến tận nhà dân ở tổ dân phố 5, khu phố 1 để xin lỗi về sự nhầm lẫn, sai sót này.
Tại đây, bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân), cho biết sau khi tiếp nhận gạo, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5, đem về phát cho bà con tại địa phương. Tuy nhiên, về danh sách nhận gạo, ông Sơn đã sơ ý lấy danh sách cũ về 142 hộ mà tổ đề xuất lên phường để xem xét hỗ trợ các hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho bà con ký. Sau khi khoảng 40 người dân nhận gạo và ký nhận phát hiện trong danh sách có ghi số tiền nhưng không được nhận tiền nên bà con phản ứng. Ông Sơn cũng đã nhận phần lỗi do mình sơ xuất, nhầm lẫn.
“Hiện địa phương phát 2 gói hỗ trợ gồm tiền và lương thực. Ủy ban MTTQ phường cùng tổ dân phố chỉ phát thực phẩm, còn tiền hỗ trợ do UBND phường trực tiếp giao cho trưởng khu phố phát đến người dân chứ không phải tổ dân phố nên việc tư lợi, trục lợi ở đây là không có”, bà Lụa nói.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân), đến tận nhà dân xin lỗi, trao đổi với bà con

TRẦN KHA

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lụa cho biết do ảnh hưởng tâm lý, áp lực từ dư luận, sau vụ việc này ông Sơn có đề xuất làm đơn thôi việc. Tuy nhiên được sự động viện của phường, ông Sơn vẫn tiếp tục công việc của mình và cho biết sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.
Cũng theo bà Lụa, sau sự việc này phường cũng đã làm việc lại với các khu phố, Trung tâm tiếp nhận phân phối hàng hóa để kiểm tra và chấn chỉnh lại tình trạng này, tránh những sai xót tương tự, gây bức xúc người dân.
Ngoài ra, theo lãnh đạo UBND P.Bình Hưng Hòa B, trong số danh sách 142 hộ dân tại đây đã có 36 trường hợp nhận tiền trợ cấp ảnh hưởng dịch Covid-19 do giãn cách kéo dài. Những trường hợp chưa nhận tiền trợ cấp phường cũng đã tiếp nhận hồ sơ, gửi lên quận, thành phố kiến nghị tiếp tục hỗ trợ đến người dân khi có kinh phí.

TP.HCM: 273.213 ca Covid-19 cộng đồng, 137.208 bệnh nhân hồi phục

Cùng ngày, Bí thư quận uỷ Bình Tân Lê Văn Thinh thông tin vụ việc này cho thấy còn những hạn chế. Chính quyền địa phương cần có chỉ đạo sâu sắc, khâu tổ chức thực hiện chặt chẽ hơn, tránh xảy ra những hạn chế thiếu xót gây hiểu lầm, ảnh hưởng trong công tác phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.