TP.HCM: Tổ tuần tra 363 bắt nhanh 2 tên trộm có 4 tiền án tiền sự

01/02/2023 10:30 GMT+7

Khi có mặt tại hiện trường vụ trộm xe máy, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc ví đánh rơi nghi là của nghi phạm gây án làm rơi nên truy xét, nhanh chóng bắt giữ kẻ trộm.

Ngày 1.2, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tuyển (35 tuổi), Huỳnh Thanh Phong (32 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

TP.HCM: Tổ tuần tra 363 bắt giữ nhanh 2 nghi phạm trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Phong (trái), Tuyển khi bị bắt

C.T.V

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 29.1.2023, Công an P.14, Công an Q.Tân Bình nhận được tin báo, hơn 18 giờ ngày cùng ngày, một người dân tên H. dựng xe máy trên đường Bàu Cát 1 (P.14), khóa cổ xe, đi vào nhà ở khu vực này để thăm bạn.

Khoảng 2 giờ sau, anh H. xuống lấy xe máy ra về thì phát hiện xe bị mất nên đã đến công an trình báo.

Ngay khi nhận thông tin, Công an P.14 đã thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra 363 của công an quận để phối hợp.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc ví bị đánh rơi nghi là của nghi phạm gây án làm rớt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự và tổ tuần tra 363 Công an quận tiến hành truy xét và bắt giữ hai nghi phạm.

Qua đấu tranh, bước đầu, 2 nghi phạm khai tên Nguyễn Trọng Tuyển (35 tuổi), Huỳnh Thanh Phong (32 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú) và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai đều dương tính với ma túy.

Ngoài ra, Tuyển khai có 4 tiền án, tiền sự và Phong cũng có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.  Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.