TP.HCM tổng rà soát đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường những tháng cuối năm

Công an TP.HCM sẽ phối hợp rà soát, xử lý bất cập về đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông, đồng thời xác định những điểm có nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Trong các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2026, Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn, điểm có nguy cơ ùn tắc cũng như những bất cập trong tổ chức giao thông.

Đáng chú ý, việc rà soát sẽ tập trung vào đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc lưu thông hằng ngày của người dân, nhất là tại các giao lộ, tuyến đường có mật độ phương tiện cao hoặc khu vực đang thi công.

TP.HCM tổng rà soát đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường những tháng cuối năm- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ tổng rà soát vạch kẻ đường, biển báo hiệu... những tháng cuối năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với rà soát vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, biển báo... lực lượng chức năng sẽ chủ động bố trí cán bộ tại các tuyến cửa ngõ, sân bay, cảng, bến xe, nhà ga và những khu vực đang triển khai công trình để điều tiết, tổ chức giao thông.

Phân tích từng vụ tai nạn, xác định tuyến đường và khung giờ nguy cơ cao

Theo Công an TP.HCM, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục phân tích sâu nguyên nhân từng vụ tai nạn giao thông. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ xác định cụ thể tuyến, địa bàn, vị trí, khung giờ, loại phương tiện và nhóm đối tượng có nguy cơ cao để đưa ra giải pháp phù hợp.

Các đơn vị, địa bàn có tai nạn giao thông tăng hoặc kết quả kéo giảm chưa bền vững sẽ được tập trung triển khai giải pháp. Kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy đơn vị.

Công tác tuần tra, kiểm soát tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục. Lực lượng chức năng tập trung xử lý những hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, quá khổ, đi sai phần đường, làn đường và không chấp hành tín hiệu giao thông.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện, xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc", đón trả khách không đúng quy định. Xe ba, bốn bánh tự chế, xe kéo, xe độ chế và các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật cũng nằm trong diện tổng rà soát, xử lý.

Tăng xử lý vi phạm qua camera

Một giải pháp khác được Công an TP.HCM xác định trong những tháng cuối năm là đẩy mạnh khai thác hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và dữ liệu giao thông.

TP.HCM tổng rà soát đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường những tháng cuối năm- Ảnh 2.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm bằng thiết bị nghiệp vụ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua đó, lực lượng chức năng sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh, gửi thông báo và xử lý các hành vi vi phạm qua hình ảnh. Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ từng bước được ứng dụng để phân tích dữ liệu camera, dự báo lưu lượng và hỗ trợ phân luồng giao thông.

Cùng với các giải pháp thường xuyên, Công an TP.HCM sẽ xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và những dịp có nhu cầu đi lại tăng cao như Quốc khánh 2.9, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.

Các phương án sẽ chủ động về lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng từ xa; đồng thời xử lý nhanh tai nạn, sự cố nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Công an TP.HCM tập trung tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến nhóm học sinh, thanh thiếu niên, công nhân, lái xe kinh doanh vận tải và người thường xuyên sử dụng rượu, bia.

Việc tuyên truyền, vận động sẽ được kết hợp với kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.