TP.HCM: Trăn đất quý hiếm dài 2 m bò qua đường, người dân bắt giao kiểm lâm

16/01/2023 15:26 GMT+7

Thấy con trăn đất dài gần 2 m bò qua đường, người đàn ông xuống xe bắt giữ, đem về nhốt lại. Con trăn sau đó được bàn giao kiểm lâm thả về tự nhiên.

Ngày 16.1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ người dân tự nguyện bàn giao một cá thể trăn đất cùng 1 cá thể khỉ. Cả hai cá thể này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Lực lượng kiểm lâm dùng khăn, trùm trăn để bắt bỏ vào bao

trần kha

Lại xuất hiện trăn đất quý hiếm dài 2 mét bò qua đường ở TP.HCM

Ông Phạm Trọng Vinh (42 tuổi) cho biết, khoảng 1 tháng trước, các công nhân của ông trong lúc chạy xe trên đường về chỗ làm ở ấp 1, xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP.HCM) thì phát hiện con trăn bò ngang đường nên dừng lại bắt. Con trăn được đưa về nuôi nhốt tại xưởng làm việc. Để con vật có môi trường sống tốt hơn, ông Vinh quyết định bàn giao cho kiểm lâm để thả về tự nhiên...

Lực lượng Kiểm lâm TP.HCM đã đến tiếp nhận hai cá thể trên. Theo lực lượng chức năng, con trăn đất nặng 4,5 kg, dài gần 2 m, có tên khoa học là Python bivittatus. Con khỉ đuôi dài, giống cái, nặng 3,5 kg. Cả hai cá thể này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Con vật được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.

trần kha

Sau khi tiếp nhận, hai con vật được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.

Trước đó không lâu, một con trăn đất nặng 4 kg chui vào trú ngụ bên trong chiếc xe máy dựng tại nhà xưởng của ông Vinh. Nghe tiếng động, mọi người tháo dàn mũ xe máy, bắt trăn ra ngoài, sau đó bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.