TP.HCM: Trộm trái châu Lăng Ông - Bà Chiểu, lãnh 7 năm 6 tháng tù

07/01/2023 09:36 GMT+7

Bị cáo Trần Văn Thọ trộm trái châu tại Lăng Ông - Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rồi mang về Bà Rịa - Vũng Tàu cất giữ và rao bán trên mạng xã hội .

Ngày 6.1, TAND Q.Bình Thạnh xét xử sơ thẩm 2 bị cáo liên quan vụ trộm trái châu ở Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (hay còn gọi Lăng Ông - Bà Chiểu, P.1, Q.Bình Thạnh).

Trộm trái châu Lăng Ông - Bà Chiểu, lãnh 7 năm 6 tháng tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thọ (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 7 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; tuyên phạt bị cáo Trần Hiền Sĩ (42 tuổi) 7 năm tù về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai bị cáo: Trần Văn Thọ (phải) và Trần Hiền Sĩ trong vụ trộm trái châu ở Lăng Ông - Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tại phiên tòa sơ thẩm

Y.C

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 ngày 29.8.2020, Thọ mang theo ba lô, dây thừng đến Lăng Ông - Bà Chiểu lấy trộm trái châu bằng gốm sứ và mang về Bà Rịa - Vũng Tàu cất giữ.

Sau đó, Thọ gửi hình trái châu cho Trần Hiền Sĩ để chào bán giá 11,5 triệu đồng. Thấy trái châu đẹp và có giá trị cao, Sĩ đồng ý mua với giá 13 triệu đồng.

Đến ngày 2.9.2020, Sĩ xem trên mạng xã hội thấy bài viết "Công an Q.Bình Thạnh đang truy tìm trái châu ở Lăng Ông - Bà Chiểu bị mất trộm" có đặc điểm giống với trái châu mà Sĩ mua của Thọ. Sĩ nhắn tin hỏi Thọ và biết trái châu đã mua là do Thọ trộm được. Sĩ vẫn giữ lại trái châu và mang đi sửa chữa chỗ bị nứt, vỡ.

Trái châu trị giá khoảng 350 triệu đồng bị mất cắp được lắp trở lại vị trí cũ (giữa) trước mộ Tả quân Lê Văn Duyệt

QUỲNH TRẦN

Qua truy xét, Công an Q.Bình Thạnh mời Thọ và Sĩ về làm việc. Tại cơ quan công an, Thọ và Sĩ thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại biên bản thẩm định giá kết luận, “trái châu - biểu trưng mặt trời, hiện nay có giá khoảng 350 triệu đồng”.

Cũng theo cáo trạng, ngoài vụ trộm trái châu tại Lăng Ông - Bà Chiểu, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, Thọ thực hiện 2 vụ trộm đồ cổ tại các đình, miếu, chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

Xem nhanh 20h ngày 7.1: Chốt phương án cứu nạn bé Hạo Nam | Cảnh sát hình sự bị sát hại

Cơ quan CSĐT Công Q.Bình Thạnh đã có văn bản thông báo đến Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại TP.HCM, Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (hay còn gọi Lăng Ông - Bà Chiểu) tọa lạc tại số 1 Vũ Tùng, có cổng Tây tại 126 Lê Văn Duyệt (P.1, Q.Bình Thạnh).

Đây là nơi thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt; có khu vực đặt lăng mộ của ông và phu nhân, gồm 3 phần chính: nhà bia, lăng mộ và miếu thờ.

Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông - Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ di tích lịch sử này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.