TP.HCM: Tuyên án tử hình người đốt phòng trọ khiến em họ tử vong

13/12/2022 15:21 GMT+7

Nghĩ bị khinh thường, bị cáo Trần Hiếu khóa cửa, đốt phòng trọ của em họ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hiếu (31 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, Hiếu nghĩ chị N.T.B.L. (vợ của anh P.L - em họ của Hiếu) tỏ thái độ khinh thường mình, Hiếu đã nảy sinh ý định dùng đốt phòng trọ của em họ.

Bị cáo Trần Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm

T.L

Khoảng 14 giờ ngày 31.5.2021, Hiếu mở vòi bình xăng xe máy lấy khoảng 2 lít xăng, đựng trong can. Hiếu lấy can xăng, xô nhựa, 1 đoạn vải bỏ trong thùng giấy và chở đến khu vực nhà trọ của chị L. ở đường Nguyễn Văn Thạnh (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). Đến nơi, Hiếu lấy đổ xăng vào xô nhựa và để sợi vải vào để thấm xăng.

Đến 0 giờ ngày 1.6.2021, Hiếu lấy ổ khóa, khóa trái cửa phòng trọ của chị L. và lấy vải đã thấm xăng buộc 1 đầu vào thanh sắt cửa sổ trước phòng trọ. Hiếu tạt xăng qua cửa sổ phía trước phòng trọ rồi châm lửa vào đoạn dây vải, khiến lửa bùng cháy kèm theo tiếng nổ lớn.

Lúc này, chị L. và anh P.L đang nằm ngủ trong phòng trọ. Phía bên ngoài, hàng xóm nghe tiếng động nên chạy đến phá cửa phòng, đưa cả 2 người đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả đám cháy khiến tài sản như điện thoại, xe máy… bị hư hỏng, thiệt hại 6,3 triệu đồng. Chị L. bỏng nặng, anh P.L tử vong tại bệnh viện do suy đa tạng vì bị bỏng nhiệt.

Sau khi đốt phòng trọ của em họ, Hiếu về nhà thay đồ rồi đến hiện trường nắm tình hình thì bị cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức nghi vấn, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.