TP.HCM tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

09/01/2015 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 9.1, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân...

(TNO) Ngày 9.1, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2015.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải động viên tân binh lên đường nhập ngũ vào tháng 9.2014 - Ảnh: Diệp Đức MinhBí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải động viên tân binh lên đường nhập ngũ vào tháng 9.2014 - Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo nội dung chỉ thị, năm 2015, TP.HCM tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó, không bù đổi; nâng cao chất lượng giao quân về tỷ lệ cử đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn.

UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục tập nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Theo đó, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên (có thời gian kết nạp trên 6 tháng); trình độ học vấn phấn đấu tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 25% trở lên, các huyện ngoại thành đạt từ 20% trở lên, riêng huyện Cần Giờ đạt từ 15% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên.
Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND TP.HCM về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với công an cùng cấp thực hiện tốt công tác tổng điều tra lực lượng dự bị động viên và công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
Đối với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện sớm có việc làm ổn định; kịp thời chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là những gia đình thật sự khó khăn có con em đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn thành phố cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện đúng thời gian quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.