TP.HCM: Vờ mua điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/08/2023 14:37 GMT+7

Nhóm nghi phạm giả vờ hỏi mua điện thoại, canh lúc nhân viên mất cảnh giác ôm tài sản lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 1.8, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ Trần Thế Hiển (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngụy Lập Thanh (43 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM: Vờ mua điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Hiển (bên trái) và Thanh tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, ngày 21.7, Hiển vào cửa hàng bán điện thoại trên đường Nguyễn Thị Định (P.An Phú, TP.Thủ Đức) hỏi mua 3 điện thoại di động. Bên ngoài, Thanh nổ máy xe, đứng chờ sẵn.

Hiển hỏi nhân viên cho xem các linh kiện, phụ kiện điện thoại đi kèm. Lúc nhân viên đi lấy phụ kiện, mất cảnh giác thì Hiển liền lấy cả 3 chiếc điện thoại chạy ra ngoài, leo lên xe máy cùng Thanh tẩu thoát trong sự hô hoán bất lực của nhân viên.

Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan vào cuộc truy xét, bắt được Hiển và Thanh.

Tại cơ quan công an, hai người này khai đã bán 3 điện thoại di động tổng cộng 70 triệu đồng. Số tiền này cả 2 mang đi tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, công an xác định cùng cách thức tương tự, nhóm này đã chiếm đoạt 4 điện thoại di động trong 4 vụ khác ở Q.Tân Bình, Q.7, Q.10 và Q.3. 

Theo công an, trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Hiển và Thanh rảo quanh các cửa hàng điện thoại, xem nơi nào có ít nhân viên hoặc chỉ có nhân viên nữ, bảo vệ sơ hở để thực hiện hành vi. 

Xem nhanh 20h ngày 1.8: Đèo Bảo Lộc đã thông xe | Quán cơm bị tố bán thức ăn thừa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.