TP.HCM: Vừa giật điện thoại đã bị người dân vây bắt

16/06/2021 20:35 GMT+7

Thấy một người đứng bên đường nghe điện thoại, Sơn chạy xe máy áp sát giật phăng điện thoại trên tay người này rồi bỏ chạy.

Ngày 16.6, Công an Q. Gò Vấp (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Đinh Phú Sơn (35 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, chiều 14.6, anh N.M.H (28 tuổi, quê Bình Thuận) đứng bên đường Nguyễn Thái Sơn (P.3, Q.Gò Vấp) để gọi điện thoại. Lúc này, nghi phạm Đinh Phú Sơn chạy xe máy áp sát giật điện thoại di động của nạn nhân.
Anh H. tri hô và cùng người dân vây bắt, khống chế nghi phạm Sơn, bàn giao cho công an xử lý. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.