TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho đối tượng đặc thù ở Q.Gò Vấp

Duy Tính
Duy Tính
06/06/2021 06:46 GMT+7

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cư ngụ trên địa bàn Q.Gò Vấp đang công tác ngoài Q.Gò Vấp.

Sáng 5.6, Trung tâm y tế Q.Gò Vấp (TP.HCM) thông báo về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cư ngụ trên địa bàn Q.Gò Vấp đang công tác ngoài Q.Gò Vấp nhưng có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà.

Nửa đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho viên chức, người lao động ở Gò Vấp

TS-BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm y tế Q.Gò Vấp, cho biết theo hướng dẫn của UBND TP.HCM ngày 3.6, trong đó đối với trường hợp giãn cách xã hội ở Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12), thì những người nào đi làm là cán bộ nhà nước được khuyến khích làm tại nhà.
Những trường hợp nào bắt buộc phải đi làm ngoài Q.Gò Vấp, đặc thù có yếu tố quan trọng thì thủ trưởng các đơn vị phải cho nhân viên xét nghiệm âm tính mới đi làm. Khi đi làm thì thủ trưởng phải tạo điều kiện cho nhân viên ăn ở bên ngoài Q.Gò Vấp, không cho quay trở lại cho đến khi hết giãn cách.
Nhưng khi Q.Gò Vấp thông báo thì ai cũng muốn xét nghiệm, kể cả người đi trồng cây xanh cũng được gửi danh sách làm xét nghiệm. “Nhưng xét nghiệm rồi thì vẫn đi làm và quay lại Q.Gò Vấp thì xét nghiệm làm gì? Do đó, cần xác định thành phần đặc thù nào để xét nghiệm và xác định xét nghiệm xong (âm tính) ra ngoài Q.Gò Vấp đi làm và chỉ trở lại khi hết giãn cách xã hội”, ông Hòa nói.

Trưa 6.6: 102 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM thêm 10 ca

Liên quan đến xét nghiệm, từ 26.5 đến hết ngày 4.6, TP.HCM đã lấy 390.016 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Sau khi giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM dần được kiểm soát cơ bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.